Bắn pháo hiệu hướng dẫn tàu thuyền vào trú nơi an toàn tránh bão số 1

22:35 | 01/07/2022

Chiều 1/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lớn sau bão. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Biển động, sóng cao, gần 380 tàu thuyền đã tránh trú an toàn Biển động, sóng cao, gần 380 tàu thuyền đã tránh trú an toàn
Sáng ngày 8/4, gần 318 tàu thuyền của ngư dân bản địa và 59 tàu thuyền ngoại tỉnh đã vào các âu thuyền, cảng cá ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) tránh trú an toàn.
Liên hiệp Cần Thơ cùng Tổ chức MYI trồng 1.000 cây bần bảo vệ môi trường Liên hiệp Cần Thơ cùng Tổ chức MYI trồng 1.000 cây bần bảo vệ môi trường
Ngày 27/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Tổ chức Merry Year International (MYI), Trường Phổ thông Thái Bình Dương phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ và Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Long Hưng (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã ra quân Chương trình trồng cây chống xói mòn đất. Theo đó đã có 1.000 cây bần được trồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nêu rõ, đây là cơn bão đầu mùa, lại diễn biến phức tạp nên các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến, tránh lơ là, chủ quan.

Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài đề nghị trên tuyến biển, đảo, các đơn vị chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Các tỉnh, thành phố khu vực vịnh Bắc Bộ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.

"Trong đêm 1/7, lực lượng Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu để tàu, thuyền biết, tránh trú vào vị trí an toàn," Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Bắn pháo hiệu hướng dẫn tàu thuyền vào trú nơi an toàn tránh bão số 1
Nhiều tàu, thuyền ở Thái Bình đã vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Báo Nhân dân.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cần đảm bảo an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, điểm đê biển xung yếu hoặc đang thi công; kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, hồi 19h ngày 1/7, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Bắc, cách Cao Bằng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội
Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.
Cơ bản sơ tán an toàn người Việt khỏi vùng chiến sự ở Ukraine Cơ bản sơ tán an toàn người Việt khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
Trưa 8/3, chuyến bay mang số hiệu VN88 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Thủ đô Bucharest của Romania, chở 287 người Việt tại Ukraine sơ tán qua Romania đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-phao-hieu-huong-dan-tau-thuyen-vao-tru-noi-an-toan-tranh-bao-so-1-171362.html

In bài viết