Thời tiết ngày 30/6/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to

06:11 | 30/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/6, Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Dự báo thời tiết 26/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi Dự báo thời tiết 26/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/6/2022, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết 29/6/2022: Hà Nội tiếp tục diễn ra nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa Thời tiết 29/6/2022: Hà Nội tiếp tục diễn ra nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng; chiều, tối mưa to cục bộ.
Hà Nội kết thúc những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa
Hà Nội chấm dứt những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/6/2022:

Hà Nội: nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hoá, Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng phía Bắc 35-37 độ.

Tây Nguyên: có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết 22/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi Dự báo thời tiết 22/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi
Thời tiết 23/6: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi Thời tiết 23/6: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-3062022-ha-noi-mua-rao-va-dong-cuc-bo-mua-to-171245.html

In bài viết