Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

15:31 | 22/06/2022

Sáng ngày 22/6, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).
Đắk Lắk: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia Đắk Lắk: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).
Phát động cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản Phát động cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi thiết kế logo sử dụng trong các chương trình kỷ niệm, giao lưu, là phương tiện tuyên truyền quảng bá cho hoạt động ý nghĩa này giữa hai nước.

Tham dự lễ mít tinh có đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Phú Thọ....

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, ông Đào Xuân Mùi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ cho biết, Việt Nam - Campuchia là hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Đông Dương và có những nét tương đồng, gắn bó về điều kiện địa lý, tự nhiên, văn hóa, lịch sử, xã hội... Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của Campuchia, vai trò và sự giúp đỡ của Việt Nam là không thể phủ nhận.

Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Xuất phát từ tinh thần đoàn kết đấu tranh chống lại kẻ thù chung trên bán đảo Đông Dương là thực dân Pháp, sau này là để quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh biên giới; Việt Nam, Campuchia và Lào đã cùng sát cánh bên nhau vượt qua rất nhiều gian khổ, hy sinh để đi đến thắng lợi cuối cùng là giành được độc lập, tự do cho mỗi nước.

Từ nền tảng ban đầu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk xây dựng, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và phát triển, coi đây là mối quan hệ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ cho rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó là tài sản quý báu của hai Đảng, nhân dân hai nước và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự ghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Việc tuyên truyền giáo dục phải được tiến hành thường xuyên với những hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ giữa hai nước thông qua hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình...; các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các địa phương, ban, ngành, đơn vị,... đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước.

Hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phá hoại tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại lễ mít tinh.

Tại Lễ mít tinh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ đã quyết định kết nạp Hội viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ truy tặng Kỷ niệm chương Chiến trường K cho liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.500 hội viên. Hội đã triển khai hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nước bạn trong phòng chống dịch COVID-19; phối hợp tổ chức cho các đoàn chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam thăm lại chiến trường xưa, góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ quán Azerbaijan kỷ niệm Ngày Quốc khánh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Đại sứ quán Azerbaijan kỷ niệm Ngày Quốc khánh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam
Vừa qua, tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan đã tổ chức Lễ kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Azerbaijan (28/05/1918 – 28/05/2022) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (23/09/1992 – 23/09/2022).
Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Ngày 10/5, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiếp ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-ky-niem-55-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-campuchia-170787.html

In bài viết