TP.HCM: Gặp mặt cựu chuyên gia giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989

16:19 | 21/06/2022

Trong 10 năm (1979-1989), Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 500 chuyên gia dài hạn, khoảng 500 chuyên gia ngắn hạn và hàng trăm đội công tác ngắn ngày sang giúp Campuchia khôi phục lại kinh tế-xã hội.
Trao 85 suất học bổng đến học sinh, sinh viên Khmer, Kinh, Lào, Campuchia tại TP.HCM Trao 85 suất học bổng đến học sinh, sinh viên Khmer, Kinh, Lào, Campuchia tại TP.HCM
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) vừa diễn ra buổi lễ trao 85 suất học bổng đến học sinh, sinh viên dân tộc Kinh, Khmer, du học sinh Campuchia, Lào tại TP.HCM.
3.000 sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại TP.HCM giao lưu văn hoá và đón Tết cổ truyền 3.000 sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại TP.HCM giao lưu văn hoá và đón Tết cổ truyền
Sáng ngày 16/4/2022, Lễ hội Tết Cổ truyền và giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia 2022 đã diễn trong một không khí tươi vui, hữu nghị.

TP.HCM: Gap mat cuu chuyen gia giup Campuchia giai doan 1979-1989 hinh anh 1
Dự họp mặt có khoảng 500 đại biểu cựu chuyên gia Thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn Campuchia giai đoạn 1979-1989.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), hưởng ứng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, sáng 21/6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt cựu chuyên gia Thành phố Hồ Chí Minh giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989 (Đoàn A50).

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố cùng đại diện lưu học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố cùng dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của Đoàn A50 giúp bạn hồi sinh, xây dựng Thủ đô Phnom Penh giai đoạn 1979-1989; khẳng định Đoàn A50 đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, mà Đảng, Nhà nước ta đã giao nhiệm vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cựu chuyên gia, cán bộ, nhân viên, phiên dịch, thanh niên xung phong Đoàn A50 đã thể hiện ý chí và quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ quốc tế vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình đối với bạn Campuchia, đặc biệt là đối với Thủ đô Phnom Penh.

Các chuyên gia đoàn A50 đã không quản ngại ngày đêm, sát cánh giúp bạn, vượt qua nhiều thử thách, đem hết công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực của mình giúp đỡ kịp thời từ một thành phố hoang tàn, đổ nát, đầy mất mát đau thương để xây dựng lại Phnom Penh và cùng quân dân Campuchia bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trên địa bàn quan trọng này.

Thành tích của Đoàn A50 sẽ được lưu giữ trở thành truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, được truyền lại cho thế hệ trẻ về một giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ quốc tế với tinh thần trong sáng, nghĩa tình. Ngày nay, đất nước Campuchia tươi đẹp phát triển vượt bậc không ngừng tiến lên, Thủ đô Phnom Penh phồn thịnh vươn lên mạnh mẽ. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tự hào có phần đóng góp, mà trong đó có thành quả đầy ý nghĩa của Đoàn A50 giai đoạn 1979-1989.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên Đoàn A50 trong 10 năm giúp bạn (1979-1989). Thành quả đó là cơ sở quan trọng góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Penh, đặc biệt là giúp xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán sau này trở thành nòng cốt cho chính quyền Trung ương và Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

TP.HCM: Gap mat cuu chuyen gia giup Campuchia giai doan 1979-1989 hinh anh 2
Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, tri ân các cựu chuyên gia đoàn A50.

Thay mặt chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh xúc động cảm ơn, tri ân công lao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, lực lượng quân tình nguyện và các thế hệ chuyên gia Việt Nam, trong đó có Đoàn A50 đã tận tình giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và xây dựng, phát triển đất nước.

Sự hỗ trợ toàn lực, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã góp phần tạo nên vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định, thịnh vượng như ngày nay - đó là chân lý của lịch sử và đã được Liên hợp quốc cũng như thế giới công nhận.

Ông Tổng lãnh sự nhấn mạnh nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thế hệ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển của hai nước, góp phần vun đắp, củng cố mối tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mối tình đoàn kết giữa nhân dân Campuchia và Việt Nam cũng như giữa nhân dân Campuchia-Việt Nam-Lào đã thể hiện sức mạnh vô địch, giúp 3 nước vượt qua mọi khó khăn để vươn lên phát triển. Sự tồn tại, phát triển của Việt Nam, Campuchia ngày hôm nay có đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu, công sức của nhiều thế hệ vun đắp mối tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Ông Sok Dareth cảm ơn, chúc sức khỏe và bày tỏ mong muốn các thế hệ chuyên gia Đoàn A50 tiếp tục có những cống hiến, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn bản chất của sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước; giáo dục thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, kề vai sát cánh đoàn kết bên nhau để cùng bảo vệ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông đã đạt được; không ngừng kết nối, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Trưởng ban Liên lạc cựu Chuyên gia giúp bạn Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn A50 tại Thủ đô Phnom Penh.

Trong 10 năm (1979-1989), Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 500 chuyên gia dài hạn, khoảng 500 chuyên gia ngắn hạn và hàng trăm đội công tác ngắn ngày sang giúp Campuchia khôi phục lại hoạt động kinh tế-xã hội của Thủ đô Phnom Penh.

Trong 10 năm (1979-1989), Đoàn A50 đã cùng với bạn xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Phnom Penh, đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Sau 10 năm giúp bạn, các chuyên gia, cán bộ, nhân viên Đoàn A50 đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế giúp khôi phục, xây dựng lại Thủ đô Phnom Penh một cách toàn diện trên các mặt, làm tiền đề để Thủ đô phát triển trở thành kinh đô giàu mạnh của Vương quốc Campuchia ngày nay, góp phần vun đắp cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu sắc và bền vững.

Ngày 12/7/2019, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia; ghi nhận, đánh giá công lao, thành tích to lớn, đặc biệt xuất sắc của Lực lượng chuyên gia Việt Nam, trong đó có Đoàn A50 của Thành phố Hồ Chí Minh giúp Phnom Penh giai đoạn 1979-1989.

Tặng học bổng trị giá 500 triệu cho lưu học sinh Campuchia tại TP.HCM Tặng học bổng trị giá 500 triệu cho lưu học sinh Campuchia tại TP.HCM
Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022), hưởng ứng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, tối 16/6, tại chùa Changtarangsay (Quận 3, TP.HCM), Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM tổ chức buổi họp mặt giao lưu với sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố.
TP.HCM triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn hậu Covid-19 TP.HCM triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn hậu Covid-19
Mới đây, Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn hậu Covid-19 với mục tiêu can thiệp chăm sóc và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong cho trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu Covid-19.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-gap-mat-cuu-chuyen-gia-giup-campuchia-giai-doan-1979-1989-170729.html

In bài viết