Lan tỏa ngọn lửa yêu nước qua Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022”

06:38 | 20/06/2022

Công đoàn Viên chức Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022” thu hút 17 đội tham gia với gần 100 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc. Hội thi cũng là nơi thắp sáng thêm và khơi dậy ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền Việt Nam.
100 năm khám phá biển, đảo Việt Nam 100 năm khám phá biển, đảo Việt Nam
Hơn 1,1 triệu thiếu nhi tham gia Cuộc thi “Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính” Hơn 1,1 triệu thiếu nhi tham gia Cuộc thi “Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND thành phố - Trưởng Ban tổ chức Hội thi, bà Nguyễn Lê Hoa nhấn mạnh: Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động hiểu biết về truyền thống, lịch sử chủ quyền và tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thi cũng là nơi thắp sáng thêm và khơi dậy ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền Việt Nam.

Lan tỏa ngọn lửa yêu nước qua Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022”
Các đội dự thi thuyết minh giới thiệu về biển, đảo Việt Nam - Ảnh Thuỷ Thanh/danang.gov.vn

Theo Giám đốc Sở TN&MT Tô Văn Hùng, nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, thời gian qua, Sở đã tham mưu UBND thành phố thống nhất đưa Hội thi vào danh mục hoạt động trong Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Đà Nẵng năm 2022.

Giám đốc Sở TN&MT Tô Văn Hùng chia sẻ: "Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ nghiên cứu để tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia của tổ chức công đoàn trong các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: "Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp"; trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phân loại rác tại nguồn; các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo;...".

Lan tỏa ngọn lửa yêu nước qua Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022”
Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao quà lưu niệm cho các Công đoàn cơ sở - Ảnh Thuỷ Thanh/danang.gov.vn

Tại Hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi, xoay quanh các nội dung về biển, đảo Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển năm 2018.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Len Đao của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; giải Nhì thuộc về đội Cù Lao Chàm của Cục Thuế Đà Nẵng; 2 đội Trường Sa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hữu Nhật của Cục Hải quan đạt giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ ở phần thi ảnh và cổ động viên.

Kiều bào gắn kết tình yêu biển đảo quê hương trong các lớp tiếng Việt Kiều bào gắn kết tình yêu biển đảo quê hương trong các lớp tiếng Việt
Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại các tỉnh thành Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại các tỉnh thành

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lan-toa-ngon-lua-yeu-nuoc-qua-hoi-thi-tim-hieu-bien-dao-que-huong-viet-nam-nam-2022-170624.html

In bài viết