"Đại sứ văn hóa" Văn Dương Thành: Kết nối trái tim nhân dân Việt Nam - Italia

20:42 | 15/06/2022

Ngày 14/6, tại thành phố Assisi (Italia) đã diễn ra lễ khai trương triển lãm tranh mang chủ đề “Ký ức thời thơ ấu” của nữ họa sĩ Văn Dương Thành do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với chính quyền thành phố Assisi tổ chức.
Ra mắt cuốn truyện tranh đầu tay của họa sĩ trẻ Việt Nam Mai Bách tại Pháp Ra mắt cuốn truyện tranh đầu tay của họa sĩ trẻ Việt Nam Mai Bách tại Pháp
Triển lãm tranh của Họa sĩ Văn Dương Thành tại các thành phố Italia Triển lãm tranh của Họa sĩ Văn Dương Thành tại các thành phố Italia

Tham dự lễ khai trương có Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng, bà Stefania Proietti - Chủ tịch tỉnh Perugia kiêm Thị trưởng thành phố Assisi cùng công chúng yêu nghệ thuật Italia và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Hải Hưng cho rằng bà Văn Dương Thành không chỉ là một nữ họa sĩ tài hoa và danh tiếng mà còn như một Đại sứ văn hóa, qua các tác phẩm của mình, đã kết nối tâm hồn, trái tim của nhân dân hai nước Việt Nam và Italia.

"Đại sứ văn hóa" Văn Dương Thành: Kết nối trái tim nhân dân Việt Nam - Italia

Họa sĩ Văn Dương Thành (áo dài xanh) tại lễ khai trương triển lãm tranh mang chủ đề “Ký ức thời thơ ấu” ở thành phố Assisi, Italia. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Italia

Bà Stefania Proietti phát biểu: “Hôm nay là một ngày rất quan trọng vì đây là một sự kiện đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Assisi với Việt Nam và ngược lại, bắt đầu từ lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và trong tương lai chúng tôi còn muốn hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác với Việt Nam".

Triển lãm là một trong những hoạt động ngoại giao văn hoá do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức, sẽ mở cửa đến hết ngày 17/6/2022. Trước đó, triển lãm của nữ họa sĩ Văn Dương Thành do Đại sứ quán phối hợp với chính quyền thành phố Passignano sul Trasimeno tổ chức cũng đã thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan, thưởng lãm.

 Lễ khai trương triển lãm tranh mang chủ đề “Ký ức thời thơ ấu”
Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm tranh “Ký ức thời thơ ấu”. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Italia

Hoa sĩ Văn Dương Thành sinh tại Phú Yên, được biết đến là một trong những họa sĩ tài năng của châu Á.

Các tác phẩm của bà đã được Bảo tàng Quốc gia Việt Nam sưu tập lần đầu tiên khi 20 tuổi. Kể từ đó, nhiều tác phẩm của bà đã được 13 Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia trên thế giới sưu tập như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ, Singapore, Ba Lan, Rumania, Mondova, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Qua 1.800 bức tranh, và 85 cuộc triển lãm cá nhân, họa sĩ Văn Dương Thành đã truyền cảm hứng cho công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, đặc biệt là sinh viên và trẻ em, người khuyết tật. Nghệ thuật của Văn Dương Thành đã làm tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết quê hương Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Bà là người Việt đầu tiên được tuyển chọn vào chương trình Nghệ thuật đặc sắc quốc tế của CFM - Snecma, Mỹ - Pháp 2 lần vào năm 1995 và năm 1997 (International Excellence of Arts) và “Vinh danh Đất Việt” 2007 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, được nhận giải thưởng từ Diễn đàn nữ lãnh đạo quốc tế năm 2018 và 2019.

Nhiều sáng tác của bà được Nhà nước tuyển chọn làm quà tặng quốc gia cho các vị nguyên thủ như Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Jimmy Carter, Thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg, Phó Thủ tướng Cộng hòa Séc Prince Karel Schwarzenberg, Chánh án tối cao Liên bang Nga - GS.TS Vyacheslav M. Lebedev…

Tranh và điêu khắc về đất nước của một họa sĩ Việt kiều tại Pháp Tranh và điêu khắc về đất nước của một họa sĩ Việt kiều tại Pháp
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ tài hoa Liên Xô vẽ về câu chuyện của Việt Nam Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ tài hoa Liên Xô vẽ về câu chuyện của Việt Nam

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-van-hoa-van-duong-thanh-ket-noi-trai-tim-nhan-dan-viet-nam-italia-170374.html

In bài viết