Viện Vua Sejong tại ĐH Cần Thơ đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc

09:03 | 13/06/2022

Tối ngày 12/6, Viện Vua Sejong tại Trường ĐH Cần Thơ tổ chức Chương trình hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022) và 10 năm thành lập Quỹ Học viện King Sejong nhằm tạo môi trường giao lưu văn hóa lành mạnh và nâng cao kiến thức của sinh viên và các bạn trẻ về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam - Hàn Quốc.
Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nướcViện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước
Đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật BảnĐẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Tham dự chương trình có bà Ahn Eun Joo - Viện trưởng Viện Vua Sejong Cần Thơ 2; ông Nguyễn Thanh Xuân - nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ; lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ…

Viện Vua Sejong tại ĐH Cần Thơ đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc
Các đại biểu cùng hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia chương trình.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho biết, thời gian qua ĐH Cần Thơ ngày càng mở rộng hợp tác với các cơ quan, viện, trường của Hàn Quốc trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, văn hóa nghệ thuật. Trường đã ký kết hợp tác với nhiều trường ĐH và viện nghiên cứu của Hàn Quốc như: Trường ĐH Daegu, ĐH Pusan, ĐH Songsil; ĐH Pukyong, ĐH Gyeong-sang, Viện Khoa học thủy sản quốc gia… Đến nay, trường có 30 tiến sĩ và nghiên cứu sinh học tập và tốt nghiệp từ Hàn Quốc với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường cũng có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu phát triển và trao đổi học thuật hợp tác với các cơ quan, viện, trường và các doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ; nhiều sinh viên, cán bộ của trường cũng được cử đi trao đổi học thuật tại các viện, trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trường cũng đã tiếp đón các giáo sư, chuyên gia của tổ chức Những người bạn Hàn Quốc đến làm việc và nghiên cứu tại các đơn vị của Trường...

Viện Vua Sejong tại ĐH Cần Thơ đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc
Học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Cũng theo GS.TS Trần Ngọc Hải, Viện Vua Sejong tại Trường ĐH Cần Thơ thời gian qua đã và đang triển khai hiệu quả nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giảng dạy tiếng Hàn với các giáo viên từ Hàn Quốc cho học sinh, sinh viên, viên chức của nhà trường nói riêng và các cơ quan, đơn vị ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, góp phần vào phát triển hợp tác chung giữa hai nước Việt - Hàn.

Tại chương trình, các đại biểu cùng các bạn học sinh, sinh viên được xem biểu diễn các tiết mục xuất sắc nhất tham gia vào vòng chung kết, xếp hạng cuộc thi nhảy “K-POP FOR STUDENTS” dành cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đang học tập tại các trường THPT, cao đẳng, ĐH trên địa bàn TP.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải các cuộc thi trong chuỗi hoạt động chào mừng niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 10 năm thành lập Quỹ Học Viện King Sejong như: Cuộc thi nói và thi viết tiếng Hàn; Cuộc thi ẩm thực; Cuộc thi nhảy K-pop for Students.

Quỹ Học viện King Sejong (gọi tắt là KSIF) là cơ quan phổ cập ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc trên toàn thế giới. Quỹ Học viện King Sejong có vai trò quản lý và vận hành 234 Học viện King Sejong tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ (tính đến tháng 3/2022) nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc đến với các nước trên thế giới.

TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á
Ngày 16/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Hè cùng một số sở, ngành có liên quan đã tiếp và làm việc với ông Lee Nam Kee, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á (KOAECA).
Cần Thơ: Tổ chức giao lưu trực tuyến kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Singapore Cần Thơ: Tổ chức giao lưu trực tuyến kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Singapore
Ngày 12/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore TP Cần Thơ, Trường Phổ thông Thái Bình Dương và Trường Tiểu học Bukit Timah (Singapore) tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến giữa giáo viên và học sinh 2 trường.
Cần Thơ: Khởi động chương trình giao lưu văn hóa học sinh, sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc Cần Thơ: Khởi động chương trình giao lưu văn hóa học sinh, sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc
Chiều 11/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Trường Phổ thông Thái Bình Dương (PIC) và tổ chức Merry Year International (MYI/Hàn Quốc) đã có buổi tập huấn trao đổi về Chương trình giao lưu trực tuyến với tình nguyện viên Việt Nam - Hàn Quốc.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vien-vua-sejong-tai-dh-can-tho-day-manh-giao-luu-van-hoa-giua-viet-nam-han-quoc-170190.html

In bài viết