Liên hợp quốc bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ mới

14:29 | 10/06/2022

Ngày 9/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với nhiệm kỳ hai năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2023.
Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77
Đảng ủy EVN chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển Đảng ủy EVN chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển

Theo đó, 5 quốc gia trên sẽ thay thế vị trí của Ấn Độ, Ireland, Kenya, Mexico và Na Uy. Để đảm bảo tính đại diện về địa lý, các ghế trong HĐBA LHQ được phân bổ cho các nhóm khu vực.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp và bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp và bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024. Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam

Mặc dù các ứng cử viên không phải cạnh tranh trong khu vực của mình, song những quốc gia này vẫn cần có được sự ủng hộ của hơn 2/3 thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cụ thể, Ecuador nhận được 190 phiếu ủng hộ, Nhật Bản nhận được 184 phiếu, Malta có 185 phiếu, Mozambique có được 192 phiếu và Thụy Sĩ có 187 phiếu. Trong 5 nước, Nhật Bản đã nhiều lần tham gia HĐBA, trong khi đó Mozambique lần đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024. Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam

Với kết quả như trên, trong năm 2023, 10 nước trong vai trò ủy viên không thường trực HĐBA LHQ gồm Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Thụy Sỹ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ cùng 5 nước Ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ thực hiện sứ mệnh duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đặc phái viên Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đặc phái viên Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương
Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hop-quoc-bau-5-uy-vien-khong-thuong-truc-hoi-dong-bao-an-nhiem-ky-moi-170052.html

In bài viết