Bình yên một góc biên giới Thái Bình Trung

06:36 | 09/06/2022

Xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An có đường biên giới dài 10,5km, có 4/7 ấp biên giới, tiếp giáp 2 xã ngoại biên đối diện (BoongtyKrăng, XâmDông, huyện KôngpôngRồ, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; ý thức trách nhiệm của người dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày được nâng lên.
Việt Nam là một ví dụ điển hình về thực thi mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam là một ví dụ điển hình về thực thi mục tiêu bình đẳng giới
Bà Robyn Mudie bày tỏ tin tưởng phụ nữ Việt Nam có thể ghi dấu ấn và hiện diện nhiều hơn nữa, đặc biệt với các vị trí Bộ trưởng, Thứ trưởng và các vị trí cấp cao trong các cơ quan của Chính phủ.
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển
Ngày 4/3/2022 tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Ngoại giao (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (1999-2019) và quán triệt tổ chức thực hiện hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đạt được.

Việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới gắn với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì và phát triển.

Từ đầu năm 2022 đến nay, xã Thái Bình Trung phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt tổ chức được 12 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp ước, Nghị định, Luật Biên phòng,... với hơn 500 lượt người dân tham dự. Từ đó, người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới.

Bình yên một góc biên giới Thái Bình Trung
Lực lượng chức năng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Báo Long An

Ông Hồ Sỹ Đạt (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung) cho biết: “Nhờ được tuyên truyền, người dân biên giới hiểu được trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn ANTT nơi mình sinh sống; chung tay cùng địa phương và lực lượng chức năng bảo đảm chủ quyền, ANTT khu vực biên giới”.

Ngoài ra, các phong trào, mô hình Tiếng kẻng vùng biên, Camera giám sát ANTT, Ánh sáng ANTT, Cổng rào phòng, chống tội phạm cũng được duy trì và củng cố. Từ đầu năm 2022 đến nay, người dân cung cấp 19 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, xử lý 1 vụ/1 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, 1 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, giải tán 1 vụ đá gà ăn tiền, 1 tụ điểm đánh bạc, bắt 2 vụ vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã Thái Bình Trung và ĐBP Long Khốt luôn quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và người dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh; duy trì tốt việc trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc, thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân của người dân 2 bên biên giới.

Bình yên một góc biên giới Thái Bình Trung
Đồn Biên phòng Long Khốt tặng quà cho người dân trên địa bàn xã Thái Bình Trung. Ảnh: Báo Long An

Bên cạnh đó, địa phương còn phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống người dân biên giới. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương xây dựng 20 căn nhà tình thương, trị giá 1,2 tỉ đồng; tặng hàng trăm suất quà, trị giá hơn 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình neo đơn trên địa bàn.

Xã phối hợp ĐBP Long Khốt tặng 2 suất học bổng, trị giá 12 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trong chương trình Nâng bước em tới trường; tặng quà tết cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022; tổ chức giúp 8 hộ dân trong mô hình Mỗi tuần một địa chỉ với hơn 30 ngày công lao động,...

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên
Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển
Chiều ngày 15/11, trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Đồn biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-yen-mot-goc-bien-gioi-thai-binh-trung-169914.html

In bài viết