Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 - Hướng về cội nguồn

10:21 | 08/06/2022

Với chủ đề “Hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam”, Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam được tổ chức với mong muốn đưa chiếc áo dài Việt thành biểu tượng kết nối thế hệ, giữ hồn dân tộc Việt.
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022 Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022
Lễ hội Việt Nam 2022 diễn ra tại thủ đô Tokyo với nhiều hoạt động hấp dẫn Lễ hội Việt Nam 2022 diễn ra tại thủ đô Tokyo với nhiều hoạt động hấp dẫn

Chương trình Khởi động dự án lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại sân khấu phía Nam – Công viên Văn Lang, TP Việt Trì, Phú Thọ vào tối ngày 11/6/2022. Với sân khấu có chiều dài hơn 100 mét, trong không gian mở của Công viên Văn Lang, chương trình trình diễn hứa hẹn sẽ đem lại những màn trình diễn đặc sắc.

Chương trình mong muốn góp phần lưu giữ, quảng bá hơn nữa hình ảnh của tà áo dài nói riêng và tinh hoa văn hóa dân tộc nói chung cho thế hệ trẻ, đưa chiếc áo dài Việt thành biểu tượng kết nối thế hệ, giữ hồn dân tộc Việt. Đồng thời, hướng tới tạo ra một sự kiện lễ hội mới được tổ chức thường niên tại vùng Đất Tổ.

Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 - Hướng về cội nguồn
Hơn 200 mẫu nhí góp mặt trong chương trình Lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam

Sau đó, vòng Bán kết 1 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Tại đây, BTC sẽ lựa chọn các gương mặt để tham gia vào vòng Chung kết chính thức của cuộc thi "Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022" diễn ra trong khuôn khổ Gala lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam vào tháng 9 tới đây tại TP Việt Trì.

Đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" ở vòng bán kết 1 là NSND Trọng Trinh – Trưởng Ban giám khảo, NTK Tạ Linh Nhân, Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Quán quân Vietnam Fitness Model 2019 Đạt Kyo.

"Với tôi chiếc áo dài Việt Nam rất đẹp. Tôi đã làm nhiều chương trình về áo dài và cũng chứng kiến nhiều tâm huyết của những người làm thiết kế, tình yêu của các bạn trẻ dành cho áo dài Việt Nam. Khi tôi lên ý tưởng làm chương trình này, mong muốn của tôi là tạo ra một sân chơi nghệ thuật dành cho những người yêu áo dài và truyền lửa tình yêu ấy đến thế hệ trẻ em", đạo diễn Huy Lio cho biết.

BTC tiết lộ, sẽ có 1 màn chào sân chương trình vô cùng đặc biệt được trình diễn bởi 100 người mẫu nhí nhằm gợi lại hình ảnh câu chuyện truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Long Quân và nguồn cội của dân tộc Việt Nam trên sân khấu chương trình khởi động.

Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022: Hơn 1.500 người đăng ký đồng diễn Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022: Hơn 1.500 người đăng ký đồng diễn
Đây là thông tin được ban tổ chức “Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022” cho biết tại lễ họp báo ngày 27/5. Các cá nhân, tổ chức tham gia lễ hội không phải đóng bất kỳ khoản phí nào cho ban tổ chức.
Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam giảm dần theo từng năm Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam giảm dần theo từng năm
Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Tỷ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đông Phong (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sap-dien-ra-le-hoi-ao-dai-tre-em-viet-nam-2022-huong-ve-coi-nguon-169884.html

In bài viết