Thời tiết ngày 05/6/2022: chiều tối cả nước có mưa và dông, đề phòng ngập úng

06:05 | 05/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm ngày 5/6, cả nước bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông, chấm dứt những ngày nắng nóng gay gắt.
Thời tiết 4/6/2022: Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, tối có mưa Thời tiết 4/6/2022: Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, tối có mưa
Thời tiết ngày 1/6: Hà Nội mưa dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét Thời tiết ngày 1/6: Hà Nội mưa dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét
Chiều tối cả nước có mưa và dông. Ảnh minh họa
Chiều tối cả nước có mưa và dông. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 05/6/2022:

Hà Nội: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ; Riêng Lai Châu - Điện Biên: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực trung du và dông bằng có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ; riêng khu vực trung du và đông bằng 35-37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết 30/5: Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to Thời tiết 30/5: Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to
Thời tiết 29/5/2022: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chiều tối có thể có dông Thời tiết 29/5/2022: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chiều tối có thể có dông

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-0562022-chieu-toi-ca-nuoc-co-mua-va-dong-de-phong-ngap-ung-169695.html

In bài viết