Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)

14:27 | 03/06/2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông vừa có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) do Bí thư, Tỉnh trưởng Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông làm trưởng đoàn. Phó Bí thư Thường trực khẳng định, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An rất mong muốn củng cố, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với tỉnh Xay Sổm Bun, đặc biệt là trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa.
Khởi động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Khởi động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Tại cuộc gặp mặt, Bí thư, Tỉnh trưởng Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông bày tỏ vui mừng cùng đoàn công tác khi đến thăm, làm việc Nghệ An đúng vào năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn giữa hai nước Lào và Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; “Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022”.

Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông tiếp Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy/BNA

Bí thư Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Xay Sổm Bun. Đây là là tỉnh miền núi ở Trung Lào và là tỉnh thứ 18 được thành lập ở Lào. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Xay Sổm Bun đã tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả nhất định. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là của Quân khu 4 đối với tỉnh trong những năm qua.

Đối với tỉnh Nghệ An, ông Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông cho biết, Ban Công tác đặc biệt tỉnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An để tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào thời gian qua và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để thực hiện công tác này thời gian tới.

Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà lưu niệm đến tỉnh Xay Sổm Bun. Ảnh: Thành Duy/BNA

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông cũng đã thông tin một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời gian qua; đồng thời trao đổi một số nội dung trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Phó Bí thư Thường trực chia sẻ: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào và giữa các địa phương của hai nước dựa trên những nền tảng hết sức quan trọng, từ đường lối chính trị; lịch sử, truyền thống quan hệ lâu đời; mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; đặc biệt trong các cuộc kháng chiến, hai nước đã kề vai sát cánh chống lại kẻ thù để giành lại hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước như ngày hôm nay.

Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
Bí thư, Tỉnh trưởng Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông tặng quà lưu niệm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy/BNA

Nhân cuộc gặp gỡ rất quan trọng này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao đổi một số thông tin cơ bản về tỉnh Nghệ An; đặc biệt về quan hệ đối ngoại giữa tỉnh với một số địa phương của nước bạn Lào tiếp tục được củng cố, phát triển; qua đó có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An, cũng như đóng góp vào sự phát triển của hai nước. Khẳng định, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Nghệ An rất mong muốn củng cố, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với tỉnh Xay Sổm Bun, đặc biệt là trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa,...

Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
Cuộc gặp diễn ra trong không khí nồng ấm, cởi mở, chân tình của lãnh đạo hai tỉnh. Ảnh: Thành Duy/BNA

Ông Nguyễn Văn Thông đồng tình và chia sẻ với đề nghị của Bí thư, Tỉnh trưởng Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông, trong đó, đối với việc giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Xay Sổm Bun, đề nghị hai bên phối hợp trao đổi thông tin để doanh nghiệp được biết và có cơ hội đầu tư vào tỉnh Xay Sổm Bun thời gian tới. Đồng thời cũng thống nhất về mặt chủ trương đối với việc hợp tác để đào tạo học sinh, sinh viên, chuyên gia một số lĩnh vực, y tế cho tỉnh Xay Sổm Bun và sẽ giao các cơ quan liên quan tính toán cụ thể.

Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương Trung Quốc Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương Trung Quốc

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cung-co-quan-he-doan-ket-huu-nghi-giua-nghe-an-voi-tinh-xay-som-bun-lao-169635.html

In bài viết