103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc

19:56 | 26/05/2022

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức trọng thể Lễ đón nhận và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (Lào) được Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước, mùa khô năm 2021 – 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
Chủ tịch nước viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 Chủ tịch nước viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9

Tham dự buổi lễ về phía nước CHDCND Lào có: Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn; Trung tướng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xây Xổm Bun Vông Xỏn In Pan Phim; Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn Phu Vông Bun Xu, cùng các thành viên trong đoàn.

103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc
Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh Kim Oanh/nghean.gov.vn

Điếu văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đọc tại buổi lễ trân trọng tri ân, khắc ghi chiến công của các liệt sĩ nêu rõ: Đảng, Nhà n­ước, Nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về các đồng chí. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc
Các đại biểu đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh Kim Oanh/nghean.gov.vn

Trong giờ phút thiêng liêng và trọng thể này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ và cầu nguyện cho anh linh các đồng chí được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng; an lành nơi thế giới linh thiêng, phù hộ độ trì cho Tổ quốc hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân no ấm, hạnh phúc; phù hộ độ trì cho tình đoàn kết hữu nghị 2 nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc
Thực hiện nghi thức di quan, hạ huyệt - Ảnh Kim Oanh/nghean.gov.vn

Vĩnh biệt các đồng chí, xin các đồng chí yên giấc ngàn thu, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của Dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc
Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào mãi mãi biết ơn các liệt sĩ, nguyện đem hết sức mình vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước ngày thêm bền vững, mãi mãi xanh tươi, đơm hoa kết trái - Ảnh Kim Oanh/nghean.gov.vn

Gần 40 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đư­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư­ lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun, nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào quy tập đư­ợc hơn 12.403 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc
Các đại biểu nguyện cầu các liệt sĩ an nghỉ, phù hộ độ trì cho đất nước, quê hương ngày càng phát triển - Ảnh Kim Oanh/nghean.gov.vn

Mùa khô năm 2021 – 2022, Đội quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, Nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em.

Lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào Lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/103-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tai-lao-duoc-an-tang-trang-trong-tai-nghia-trang-liet-si-huyen-nghi-loc-169139.html

In bài viết