Chủ tịch VUFO tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ

20:58 | 25/05/2022

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga tiếp Tiến sỹ Andrew Wilder, Phó Chủ tịch của các chương trình Châu Á và Tiến sỹ Andrew Wells-Dang, Giám đốc chương trình Sáng kiến Hòa giải và Di sản chiến tranh Việt Nam, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị tại Cà Mau Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị tại Cà Mau
Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica
Chủ tịch VUFO tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (bên phải ảnh) tiếp đại diện Viện Hòa bình Mỹ. (Ảnh: Hồng Anh)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chào mừng các ông Andrew Wilder và Andrew Wells-Dang đại diện USIP thăm Việt Nam và làm việc với VUFO.

Chủ tịch VUFO tin tưởng ở cương vị mới là Giám đốc chương trình Sáng kiến Hòa giải và Di sản chiến tranh Việt Nam, ông Andrew Wells-Dang sẽ giúp đỡ các cơ quan chính quyền và người dân Mỹ hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Mỹ.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga giới thiệu với đại diện USIP về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Theo đó, VUFO là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân – một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam hiện đại, có quan hệ với các đối tác Mỹ. Đại sứ Nguyễn Phương Nga hy vọng USIP sẽ quan tâm xử lý hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc đề xuất, tham vấn cho chính phủ Mỹ về vấn đề này.

Chủ tịch VUFO tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Hồng Anh)

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch VUFO, Tiến sỹ Andrew Wilder cho biết tại Việt Nam, USIP phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mỹ và các đối tác nhằm xử lý hậu quả do chiến tranh để lại.

Sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ trong những năm gần đây là kết quả của những nỗ lực khép lại nỗi đau chiến tranh, xây dựng mối quan hệ hữu hữu nghị, ông cho biết. Hai bên nhất trí sẵn sàng phối hợp, chia sẻ thông tin góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt - Mỹ, đặc biệt về việc xử lý hậu quả chiến tranh.

Nhân dịp này, Tiến sỹ Andrew Wells-Dang gửi lời mời Đại sứ Nguyễn Phương Nga và các cán bộ VUFO tham dự "Đối thoại trực tuyến về giao lưu và hợp tác nhân đạo giữa cựu chiến binh Mỹ và cựu chiến binh Việt Nam", dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 1/6.

Viện Hòa bình Mỹ - USIP là một viện quốc gia do Thượng viện và Hạ viện Mỹ (US Congress) thành lập năm 1984. USIP có quan hệ hợp tác với chính phủ và xã hội dân sự các nước nhằm đào tạo, phân tích, nghiên cứu chính sách trong lĩnh vực ngăn ngừa, xử lý xung đột và xây dựng hòa bình.

Vào tháng 8/2021, USIP đã khởi động "Sáng kiến Hòa giải và Di sản chiến tranh Việt Nam" nhằm hỗ trợ đối thoại giữa chính phủ nhân dân Việt Nam - Mỹ trong việc xử lý hậu quả do chiến tranh để lại.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp tân Đại sứ Uruguay

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp tân Đại sứ Uruguay

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã có buổi tiếp ông Raul Pollak Giampietro - tân Đại sứ Uruguay tại Việt Nam.

VUFO, thành phố Saint Petersburg (Nga) tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga

VUFO, thành phố Saint Petersburg (Nga) tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga

Sáng 18/04, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhân dịp đoàn đến Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế TP. HCM năm 2022.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-tiep-chuyen-gia-vien-hoa-binh-my-169107.html

In bài viết