Dự báo thời tiết 23/5/2022: Mưa dông bao trùm cả nước

05:52 | 23/05/2022

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và có dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối cục bộ mưa to đến rất to.
Thời tiết ngày 22/5/2022: Hà Nội mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá Thời tiết ngày 22/5/2022: Hà Nội mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá
Thời tiết ngày 21/5/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng Thời tiết ngày 21/5/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng
Hà Nội có mưa dông - Ảnh minh họa.
Hà Nội có mưa dông trong ngày 23/5 - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 23/5/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết 20/5/2022: Hà Nội mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 20/5/2022: Hà Nội mưa dông rải rác
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông.
Thời tiết ngày 19/5: Cảnh báo mưa dông từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ Thời tiết ngày 19/5: Cảnh báo mưa dông từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm ngày 19/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-2352022-mua-dong-bao-trum-ca-nuoc-168939.html

In bài viết