Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

19:50 | 18/05/2022

Sáng nay (18/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Để Điện Biên cất cánh Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Để Điện Biên cất cánh
Năm 1954, nhà thơ Tố Hữu viết: “Máu của anh chị, của chúng ta không uổng. Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam. Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam. Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ
Tối 6/4, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
Góc nhìn toàn cảnh trên cao của đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điên Biên Phủ.

Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điên Biên Phủ được xây dựng trên đồi F, có diện tích 49.534 m2 thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Công trình khởi công xây dựng ngày 13/3/2021, đúng ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đền thờ gồm: Đền thờ chính, nhà Tiền tế, các nhà Tả vu, Hữu vu, nhà dịch vụ. Trong đó, Đền thờ chính với kết cấu công trình sử dụng móng bê tông cốt thép kết hợp hệ kết cấu gỗ theo kiến trúc truyền thống. Diện tích xây dựng 303m2. Các hạng mục phụ trợ, gồm: Cổng vào, tam cấp lên sân dẫn nhập, sân dẫn nhập, hệ thống đường dẫn, sân tĩnh tâm và hồ tĩnh tâm, sân Đền; hệ thống cây xanh cảnh quan, thiết bị và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, hoàn chỉnh. Trong đó, các hạng mục phụ trợ được thiết kế và thi công gắn với chủ đề tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự anh dũng hy sinh của các liệt sĩ; vật liệu thi công chủ yếu của công trình là đá grannit tự nhiên. Tổng vốn xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ là 105 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ 90 tỷ đồng và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí: Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là một mốc son chói lọi, bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc. Làm nên chiến thắng vĩ đại ấy, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có sự cống hiến, hy sinh xương máu của hàng vạn chiến sĩ, đồng bào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
Đền thờ liệt sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ là nơi để người dân cả nước thực hiện các nghi lễ tâm linh, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ .

Việc xây dựng Đền thờ liệt sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ để quy tụ hồn thiêng các anh hùng liệt sĩ có công với quê hương đất nước, là nơi thực hiện các nghi lễ tâm linh, tri ân công lao những người đã xả thân vì dân, vì nước, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống văn hoá, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ là vô cùng cần thiết, ý nghĩa, biểu thị lòng thành kính, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta./.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ Điện Biên Phủ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ Điện Biên Phủ
Để tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, tối 6/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954-7/5/2021.
Bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ Bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ
Bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ còn những nét vẽ cuối cùng để hoàn thiện và phục vụ du khách vào đúng dịp kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021).

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-cat-bang-khanh-thanh-den-tho-liet-si-tai-chien-truong-dien-bien-phu-168671.html

In bài viết