Xây dựng công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn

22:00 | 15/05/2022

Ngày 15/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Lễ khởi động Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn.
Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường
Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Tham dự sự kiện có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vị-hản Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội  nước CHDCND Lào cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đông đảo quần chúng nhân dân Lào anh em, đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại Viêng Chăn. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đại biểu tham dự Lễ khởi động Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đông đảo quần chúng nhân dân Lào anh em, đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại Viêng Chăn

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam là một biểu tượng tình cảm đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Công viên có diện tích 30.000 m2 tại Đông-mác-khai - khu vực được quy hoạch sẽ trở thành một trong những trung tâm đô thị lớn của Thủ đô Viêng Chăn trong tương lai.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công viên sẽ trở thành địa điểm vui chơi, giải trí của người dân Viêng Chăn. Công viên cũng là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ hai nước, giúp bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về quan hệ tốt đẹp, trong sáng giữa Việt Nam và Lào, đồng thời qua đó khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì, củng cố và không ngừng tăng cường phát triển quan hệ đặc biệt của hai dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thùy Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xay-dung-cong-vien-huu-nghi-lao-viet-nam-tai-thu-do-vieng-chan-168472.html

In bài viết