Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới Campuchia

16:12 | 10/05/2022

Ngày 9/5, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện quân y 179 (Bộ Quốc phòng Campuchia) tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Kmum, Vương quốc Campuchia.
Nóng tình trạng buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Campuchia Nóng tình trạng buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Campuchia
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình trạng buôn lậu nói chung và buôn lậu thuốc lá nói riêng trên tuyến biên giới Campuchia có xu hướng gia tăng.
Khám, chữa bệnh cho 5.180 người dân Cao Bằng Khám, chữa bệnh cho 5.180 người dân Cao Bằng
Chiều 20/4, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng và Bộ chỉ huy BĐBP Cao Bằng tổ chức bế mạc hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam gồm 96 cán bộ, y, bác sĩ thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần đã mang theo các loại vật chất, thiết bị y tế hiện đại, thuốc men và quà tặng phối hợp với 80 y, bác sĩ thuộc Cục Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia để khám, chẩn đoán bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia.

Tại địa điểm khám chữa bệnh, người dân sẽ được khám, chỉ định chụp phim, siêu âm, cấp thuốc và tư vấn điều trị bệnh. Cùng với việc khám, chữa bệnh, các y, bác sĩ đã lồng ghép tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng các loại bệnh theo mùa.

Quá trình khám bệnh, lực lượng Quân y hai nước còn trao đổi, học hỏi, chia sẻ về chuyên môn và công tác quân y; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tổ chức khám bệnh trong hai ngày 9 và 10/5, với số lượng dự kiến khoảng hơn 1.500 người.

Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới Campuchia
Bác sĩ siêu âm kiểm tra gan, thận cho anh Koui Hon, 57 tuổi. Ảnh: Báo Biên phòng

Đợt khám, chữa bệnh này nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. Thông qua hoạt động khám, chữa bệnh đã để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, ngày 7/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước. Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của các lực lượng chuẩn bị chu đáo chương trình giao lưu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, vì vậy các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khẩn trương hoàn thành một số công việc còn lại đảm bảo trang trọng, chu đáo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như phối hợp tốt với các lực lượng nước bạn Campuchia để chuẩn bị thật tốt cho sự kiện quan trọng này.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kham-chua-benh-cap-phat-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-bien-gioi-campuchia-168059.html

In bài viết