Tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật giữa Việt Nam- Italia

09:01 | 05/05/2022

Ngày 4/5/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc BIE Việt Nam đã làm việc với ông Romeo Orlandi-Đặc phái viên Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia chuyên trách về Triển lãm Thế giới EXPO 2030, trao đổi về nội dung thành phố Rome (Italia) ứng cử là chủ nhà đăng cai EXPO 2030. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Antonio Alessandro-Đại sứ Italia tại Việt Nam.
Đẩy mạnh hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Italia Đẩy mạnh hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Italia
Ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - ông Lê Quang Nam chủ trì buổi tiếp ông Enrico Paluda, tân Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Việt Nam và thành phố Nice (Pháp) tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục Việt Nam và thành phố Nice (Pháp) tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục
Ngày 2/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có chuyến thăm Phó Thị trưởng thành phố Nice và trao đổi về tình hình hợp tác giữa Nice với Việt Nam. Tại đây, hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về các lĩnh vực di sản, y tế, giáo dục.

Mở đầu buổi làm việc, Đại sứ Antonio Alessandro khẳng định sự quan tâm đặc biệt của đất nước, nhân dân Italia đối với Triển lãm Thế giới EXPO 2030. Ngài Sergio Mattarella-Tổng thống Italia đã gửi Thư chính thức đến nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới nói chung và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, thể hiện cam kết mạnh mẽ, quyết tâm của Italia đối với việc ứng cử đăng cai tổ chức EXPO-một trong những sự kiện lớn nhất hành tinh. Chính phủ Italia đã thành lập Ủy ban Quốc gia đề cử Rome là thành phố chủ nhà EXPO 2030 trực thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia, trong đó ông Romeo Orlandi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Italia-ASEAN được cử là Đặc phái viên chuyên trách về EXPO 2030.

Tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật giữa Việt Nam- Italia
Quang cảnh buổi làm việc.

Trao đổi với bà Nguyễn Phương Hòa, ông Romeo đánh giá cao sự tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả của Việt Nam tại các kỳ Triển lãm Thế giới vừa qua. Cá nhân ông đặc biệt ấn tượng đối với thành công của Việt Nam tại EXPO 2015 tổ chức tại thành phố Milan (Italia) và EXPO 2020 tại thành phố Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất), trong đó Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc, đáng nhớ về bản sắc, chiều sâu văn hóa, lịch sử, đất nước, con người, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030. Đồng thời, với vai trò, vị thế quốc tế quốc tế ngày càng nổi bật, Việt Nam đã thể hiện hiệu quả, chất lượng vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ASEAN và quốc gia chủ nhà tại các kỳ Triển lãm Thế giới này.

Trên cơ sở thành công của Việt Nam tại các kỳ Triển lãm Thế giới vừa qua, ông Romeo Orlandi-Đặc phái viên Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia và ông Antonio Alessandro-Đại sứ Italia tại Việt Nam khẳng định phía Italia rất trông đợi và trân trọng mời, sẵn sàng dành sự hỗ trợ tích cực để Việt Nam tham dự EXPO 2030 nếu thành phố Rome (Italia) trúng cử trở thành chủ nhà đăng cai một trong những sự kiện lớn nhất toàn cầu này.

Trao đổi với phía Bạn, bà Nguyễn Phương Hòa đánh giá cao cam kết, quyết tâm của Italia chuẩn bị ứng cử tổ chức Triển lãm Thế giới EXPO 2030. Với trách nhiệm được Chính phủ Việt Nam giao chủ trì tại BIE, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lấy ý kiến phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc lựa chọn ứng viên đăng cai EXPO 2030 trong số các quốc gia đã nộp hồ sơ cho Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE), bao gồm 05 quốc gia: Italia, Hàn Quốc, Nga, Ukraina, Ả rập Xê út. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị phía Italia tiếp tục trao đổi, cung cấp thêm thông tin về ứng cử viên là thành phố Rome nói riêng, và công tác chuẩn bị EXPO 2030 cho các Bộ, ngành, cơ quan Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật giữa Việt Nam- Italia
Việt Nam đề nghị Italia tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các tổ chức, hội hữu nghị… giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật trong thời gian sắp tới với phía Italia. Hai Bên mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiều sâu, thực chất, hiệu quả giữa các Cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, các thiết chế văn hóa của hai nước, đặc biệt ở lĩnh vực bảo tàng, theo đó các bảo tàng tại Italia quan tâm, đề nghị kết nghĩa, hợp tác, trao đổi chuyên môn với hệ thống các bảo tàng tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hai Bên tiếp tục quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế về văn hóa, trong đó cụ thể kiến nghị phía Italia quan tâm, ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 và Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Trên cơ sở đề nghị của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hòa khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục làm việc cụ thể, hỗ trợ Casa Italia-Trung tâm Văn hóa Italia tại Việt Nam hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, khẳng định vai trò, đóng góp trong công tác quảng bá, giới thiệu văn hóa, ngôn ngữ Italia tại Việt Nam. Đồng thời, phía Việt Nam đề nghị Italia tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các tổ chức, hội hữu nghị… giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 25/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo, làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.
Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế
Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã có buổi tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng nhân nhiệm kỳ công tác mới. Ông Yakabe Yoshinori nhấn mạnh, sẽ nỗ lực đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế nói riêng, các tỉnh, thành khu vực miền Trung nói chung.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-giao-luu-hop-tac-van-hoa-nghe-thuat-giua-viet-nam-italia-167604.html

In bài viết