Tăng cường giao lưu, hợp tác trọng tâm giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc

10:09 | 28/04/2022

Ngày 27/4, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo
Tăng cường kết nối hợp tác phát triển du lịch tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam Tăng cường kết nối hợp tác phát triển du lịch tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam
Tăng cường giao lưu, hợp tác trọng tâm giữa 4 tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên (Ảnh: Dienbientv)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc ông Vương Ninh cho rằng: Tỉnh Vân Nam và 4 tỉnh biên giới Tây Bắc, Việt Nam sông núi liền một dải, thân thiết như gia đình. 5 tỉnh là những tỉnh tiên phong trong việc hợp tác giữa các địa phương Trung - Việt và đã đạt được thành quả hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ Trung - Việt. Ông cũng nhấn mạnh, 5 tỉnh cần đi sâu hợp tác kinh tế thương mại; xây dựng đường giao thông; tăng cường hợp tác phòng chống dịch Covid-19 và thúc đẩy biên giới hài hòa, mở rộng giao lưu nhân văn.

Tăng cường giao lưu, hợp tác trọng tâm giữa 4 tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ông Vương Ninh chủ trì hội nghị (Ảnh: Baolaichau)

Đây là lần thứ hai hội nghị được tổ chức. Các Bí thư Tỉnh ủy dành thời gian đánh giá những kết quả hợp tác giữa các địa phương kể từ Hội nghị lần thứ nhất năm 2021 đến nay; cùng nhau trao đổi những vấn đề tồn tại trong quá trình hợp tác. Đồng thời, bàn bạc, thống nhất những nội dung hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong một năm qua, 5 tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện những nhận thức chung đạt được tại hội nghị lần trước; tích cực triển khai trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xóa đói giảm nghèo; triển khai hiệu quả hợp tác về phòng chống dịch bệnh; thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác về nông nghiệp...

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, các tỉnh cần tích cực triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong khu vực biên giới hai nước phù hợp với 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan; cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, đóng góp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị 5 tỉnh cùng thống nhất trong nhận thức và hành động để tiếp tục tăng cường thực hiện các cơ chế hợp tác đã được các bên ký kết.

Tăng cường giao lưu, hợp tác trọng tâm giữa 4 tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị 5 tỉnh cùng thống nhất trong nhận thức và hành động để tiếp tục tăng cường thực hiện các cơ chế hợp tác đã được các bên ký kết (Ảnh: VOV)

Phát biểu tại điểm cầu Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ông Đặng Xuân Phong đề nghị 5 tỉnh cùng thống nhất trong nhận thức và hành động để tiếp tục tăng cường thực hiện các cơ chế hợp tác đã được các bên ký kết, tập trung vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: tiếp tục củng cố và mở rộng hoạt động kết nghĩa cụm dân cư biên giới, giao lưu văn hóa, không ngừng làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và tinh thần hợp tác thực chất giữa các tỉnh. Tăng cường trao đổi, phối hợp thực hiện công tác quản lý biên giới. Thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh nguồn nước, quản lý chất lượng nước trên các sông suối xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các chính sách giải quyết việc làm; các bên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cư dân biên giới, chuyên gia, người lao động được sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương mỗi bên; đồng thời tăng cường triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân để tránh vi phạm các quy định về biên giới.

Cùng tham dự và phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong năm vừa qua; bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh và sự ổn định, phát triển và phồn vinh chung của hai nước.

Các bên thống nhất tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Hội nghị lần thứ ba giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào nửa đầu năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, các tỉnh đã ký kết Biên bản Hội nghị giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 thành công tốt đẹp Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 thành công tốt đẹp
Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022 Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-giao-luu-hop-tac-trong-tam-giua-4-tinh-tay-bac-viet-nam-va-van-nam-trung-quoc-167223.html

In bài viết