Bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho các gia đình nghèo tại Thừa Thiên Huế và Lạng Sơn

17:35 | 27/04/2022

Sáng 27/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình phụ nữ nghèo tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế
Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã có buổi tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng nhân nhiệm kỳ công tác mới. Ông Yakabe Yoshinori nhấn mạnh, sẽ nỗ lực đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế nói riêng, các tỉnh, thành khu vực miền Trung nói chung.
Trao tặng 'Nhà chữ thập đỏ', áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai Trao tặng 'Nhà chữ thập đỏ', áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai
Ngày 21/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên phối hợp với chính quyền địa phương và nhà tài trợ tổ chức trao tặng 'Nhà chữ thập đỏ', áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngư dân nghèo. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình 'Tháng nhân đạo' năm 2022.

Gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ, sinh năm 1983, người dân tộc Cơ Tu là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trú tại thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chồng mất sớm, một mình chị Tủ nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Ngôi nhà gỗ lợp tôn đang ở là của bố mẹ chồng để lại nhưng đã xuống cấp, kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.

Bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho các gia đình nghèo tại Thừa Thiên Huế và Lạng Sơn
Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng quà cho gia đình. Ảnh: Báo Biên phòng

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 70m2, thiết kế 2 mái, gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, có kết cấu móng bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, mái gỗ lợp tôn đảm bảo chắc chắn với tổng chi phí xây dựng hơn 145 triệu đồng. Trong đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 40 triệu đồng; UBND xã Đông Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt hỗ trợ một phần vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt huy động hơn 150 ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, xây dựng, lợp mái nhà, lắp đặt thiết bị điện giúp gia đình tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công.

Ngôi nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng giúp gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, chung tay cùng BĐBP xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngày 26/4, Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà 'Mái ấm biên cương' cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hộ gia đình ông Hoàng Chắn Phùng ở thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình ông sinh hoạt trong ngôi nhà đã được làm từ lâu và xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho các gia đình nghèo tại Thừa Thiên Huế và Lạng Sơn
Khánh thành và bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho ông Hoàng Chắn Phùng. Ảnh: Báo Biên phòng

Qua khảo sát, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hơn 100 triệu đồng giúp đỡ gia đình ông Phùng xây dựng mới ngôi nhà cấp 4 với diện tích hơn 70m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng.

Trong quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương giúp đỡ về ngày công lao động.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bounpimay tại hai tỉnh của Lào Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bounpimay tại hai tỉnh của Lào
Ngày 6/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc Tết các lực lượng chức năng của hai tỉnh Salavan và Sê Kông đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh.
Độc đáo Lễ hội Điện Huệ Nam tại Thừa Thiên - Huế Độc đáo Lễ hội Điện Huệ Nam tại Thừa Thiên - Huế
Ngày 4/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Festival Huế phối hợp với Ban Bảo trợ điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tổ chức khai mạc Lễ hội điện Huệ Nam.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-giao-nha-mai-am-bien-cuong-cho-cac-gia-dinh-ngheo-tai-thua-thien-hue-va-lang-son-167192.html

In bài viết