Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022

14:34 | 24/04/2022

Ngày 24/4, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân (TP Sông Công), UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề “Khám phá vùng đất huyền thoại”.
Thái Nguyên muốn hợp tác với Canada trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội Thái Nguyên muốn hợp tác với Canada trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội
Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Chương trình nhằm kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch, gắn với quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về văn hóa, tài nguyên du lịch của tỉnh; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch; khai thác, xây dựng tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên vùng...

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022
UBND tỉnh Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2022 với chủ đề “Khám phá vùng đất huyền thoại". Ảnh: Sở VH-TT&DL Thái Nguyên

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, ngành du lịch Thái Nguyên đã và đang chủ động, tích cực để cải thiện, phát triển môi trường du lịch theo hướng thân thiện, an toàn, đa dạng, hấp dẫn; đổi mới nhiều hình thức, sáng tạo trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, nhằm mục tiêu đến năm 2025 đón được 3,25 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng/năm và đến năm 2030, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022
Du khách khám phá đặc sản của Thái Nguyên. Ảnh: Sở VH-TT&DL Thái Nguyên

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, Thái Nguyên có tiềm năng về văn hóa - du lịch, là quê hương của vị vua đầu tiên nhà tiền Lý và nước Vạn Xuân - Lý Nam Đế, là nơi quy tụ nhiều di tích lịch sử đã được Chính phủ xác định là “Quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX”; nơi ghi dấu bản trường ca hào hùng về Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Hồ Núi Cốc, hang Phượng Hoàng, động Chùa Hang… Hiện nay, tỉnh có trên 1.000 di tích, trong đó có di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa là di tích quốc gia đặc biệt; 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia; thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu thuận lợi, ôn hòa đã tạo nên vùng đất “Đệ nhất danh trà”, với hương chè thơm ngát, nổi tiếng và lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới.

"Những con người của vùng đất “Đệ nhất danh trà” luôn nỗ lực, hăng say lao động, kiên cường xây dựng quê hương Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022
Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022. Ảnh: Sở VH-TT&DL Thái Nguyên

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động nổi bật như: Tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn; trưng bày, quảng bá sản phẩm trà, sản phẩm du lịch; gặp mặt giao lưu với ban tổ chức, ban giám khảo, thí sinh Miss World VietNam 2022; biểu diễn nghệ thuật đường phố...

Bình Định tổ chức “Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022” vào ngày 29/4 Bình Định tổ chức “Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022” vào ngày 29/4
Khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 Khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-mua-du-lich-thai-nguyen-nam-2022-167021.html

In bài viết