Dự báo thời tiết 17/4/2022: Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển rét

06:01 | 17/04/2022

Ngày 17/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trời chuyển rét. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng; chiều tối, đêm có mưa dông vài nơi.
Yêu cầu tăng cường biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá Yêu cầu tăng cường biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá
Dự báo thời tiết 15/4/2022: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh Dự báo thời tiết 15/4/2022: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng đêm 17/4 đến ngày 18/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ nay đến ngày 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ở Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở Bắc Bộ, từ nay đến ngày 19/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Trên đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 2-3; phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ đêm 17/4, trên đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Khu vực Hà Nội, từ này đến ngày 18/4, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.
Hà Nội trong ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 17/4/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết đêm 13 và ngày 14/4/2022: Hà Nội trưa chiều trời nắng, miền Nam mưa rào và dông Thời tiết đêm 13 và ngày 14/4/2022: Hà Nội trưa chiều trời nắng, miền Nam mưa rào và dông
Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm 13 và ngày 14/4/2014, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Dự báo thời tiết 13/4/2022: Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng Dự báo thời tiết 13/4/2022: Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, Bắc Bộ đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi, ngày nắng.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-1742022-bac-bo-mua-dong-troi-chuyen-ret-166642.html

In bài viết