Trường Tiểu học Sơn Lôi B (Vĩnh Phúc) nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”

16:31 | 15/04/2022

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Trường học hạnh phúc” của Bộ GD&ĐT phát động. Thời gian qua, thầy và trò trường Tiểu học Sơn Lôi B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương, tích cực đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và mang lại giá trị hạnh phúc cho cả thầy và trò, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Nguyễn Bá Chực – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lôi B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Trường học hạnh phúc” của Bộ GD&ĐT phát động với trọng tâm là “Trường học hạnh phúc - Giáo viên hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc”. Thời gian qua, nhà đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào, nỗ lực xây dựng một ngôi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng.

Để "Trường học hạnh phúc" mang lại giá trị hạnh phúc cho cả thầy và trò, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, của nhà trường. Được sự quan tâm của các cấp đến công tác giáo dục, nhà trường đã được đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học cơ bản đầy đủ, cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy và học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng các Nội qui, qui định trong nhà trường và Qui tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, học sinh trong và ngoài nhà trường. Nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Trường Tiểu học Sơn Lôi B (Vĩnh Phúc) nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Tiết học trực tiếp của cô và trò trường Tiểu học Sơn Lôi B.

Theo đó, cán bộ giáo viên nhà trường luôn tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng giờ lên lớp, chuẩn bị bài giảng từ bước soạn giáo án, chọn phương pháp, đồ dùng dạy học kĩ sâu thì tiết dạy mới có chất lượng. Trong giờ học, giáo viên dạy chắc kiến thức Sách giáo khoa, chú ý nâng cao cho những học sinh có năng khiếu nổi trội các môn học; đặc biệt quan tâm đến các em học sinh chưa hoàn thành môn học.

Đối với các em học sinh cần tập trung nghe bài giảng, tích cực tương tác với thầy cô giáo và các bạn trong lớp. Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, các sân chơi khác do Bộ GD&ĐT và các cấp tổ chức, phát động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, không ép buộc giúp các em phát triển năng khiếu môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh, môn Mỹ thuật, Âm nhạc… Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục ATGT, thể chất, y tế học đường…được nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện tích hợp giáo dục thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, BGH nhà trường thường xuyên lắng nghe phản hồi từ giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 và phụ huynh học sinh để kịp thời điều chỉnh nội dung kế hoạch dạy học và chỉ đạo giáo viên lớp 1, lớp 2 nghiên cứu kỹ vận dụng đúng Thông tư 27/2020 vào nhận xét, đánh giá học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Bá Chực cho rằng để xây dựng “Trường học hạnh phúc” đạt kết quả cao, trước tiên, các thầy giáo, cô giáo cũng phải hạnh phúc trong công việc của mình, từ đó mới lan tỏa hạnh phúc đến học sinh. Đặc biệt, người cán bộ quản lý phải luôn tư duy, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường.

Trường Tiểu học Sơn Lôi B (Vĩnh Phúc) nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Sơn Lôi B: Xanh - Sạch - Đẹp.

Ban giám hiệu nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng nhà trường là trung tâm bồi dưỡng giáo viên; tích cực đổi mới công tác quản lý theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường và thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Coi trọng dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh đối với Gia đình - Nhà trường và Xã hội.

Song song với đó, nhà trường tập trung vào giáo dục chính trị tư tưởng trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngày truyền thống, họp Hội đồng, sinh hoạt Chi bộ, họp Công đoàn, Đoàn thanh niên khơi dậy lòng tự tôn nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt năm học này các cán bộ, giáo viên đều được tham gia học trực tuyến tập huấn các Module Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc tự học tự bồi dưỡng được thực hiện tốt hơn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên nhất là kiểm tra dự giờ đột xuất…

Tin tưởng rằng, với cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo trong công tác xây dựng “Trường học hạnh phúc” của trường Tiểu học Sơn Lôi B sẽ mang đến giá trị hạnh phúc cho cả thầy và trò, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép

Thầy giáo Nguyễn Bá Chực – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lôi B nhấn mạnh: Năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đây cũng là năm học thứ 2 ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trường Tiểu học Sơn Lôi B (Vĩnh Phúc) nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Tiết học trực tuyến của học sinh lớp 5A trường Tiểu học Sơn Lôi B.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa triển khai thực hiện kế hoạch dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế (máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang…) phục vụ công tác phòng chống, dịch tại trường. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh tại địa phương, như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…

Đồng thời, nhà trường đã linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương; đặc biệt, trong thời gian HS tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường phối hợp với phụ huynh để quản lý HS tại nhà; tổ chức dạy học trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập, tự học bằng các hình thức phù hợp.

Cùng với đó, nhà trường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy học lớp 1, lớp 2 và dự kiến giáo viên dạy học lớp 3 năm học 2022 - 2023.

Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”.
Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung” Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962- 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-tieu-hoc-son-loi-b-vinh-phuc-no-luc-xay-dung-truong-hoc-hanh-phuc-166585.html

In bài viết