Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022

10:00 | 14/04/2022

Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”.
Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung” Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962- 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”.
Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá
Quý I/2022, tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Dự buổi gặp mặt có: ông Khăm Phăn Khăm-On – Tham tán Văn hoá, Giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Vĩnh Phúc…cùng hơn 50 lưu học sinh (LHS), học viên sỹ quan Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Đào Đặng Hòa – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cùng các em LHS Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng thời, nghi nhận, biểu dương sự cố gắng, tinh thần học tập, vượt khó vươn lên trong quá trình học tập của các em LHS Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo.

Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022

Các đại biểu và LHS Lào tham dự nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc Đào Đặng Hòa nhấn mạnh: Năm 2022 là “Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam 2022” do hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam - Lào phát động nhân dịp hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 Năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tự hào đã và đang góp phần đáng kể vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ hợp tác hữu nghị với 10 địa phương của Lào; trong đó có tỉnh kết nghĩa Luông-nậm-thà.

Trên cơ sở hợp tác hữu nghị toàn diện, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hỗ trợ thiết thực cho các địa phương của Lào, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt là Chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các địa phương của Lào. Bằng nguồn ngân sách của tỉnh, Vĩnh Phúc đã hỗ trợ đào tạo được gần 200 lượt LHS Lào sang đào tạo tại các học viện, nhà trường ở Việt Nam.

Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Các đại biểu và LHS Lào đã cùng tham dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay buộc chỉ cổ tay.

Qua buổi gặp mặt ấm tình hữu nghị, ông Khăm Phăn Khăm-On – Tham tán Văn hoá, Giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên đã và đang quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em LHS Lào học tập.

Đồng thời, ông Khăm Phăn Khăm-On căn dặn các em LHS Lào hãy cố gắng hết sức mình học tập tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường; nội quy học tập để đảm bảo chất lượng học tập và hoàn thành chương trình học tập theo đúng thời hạn...khi hoàn thành học tập trở về nước, mình mới có đủ khả năng, chuyên môn làm việc.

Nhân dịp buổi giao lưu, các đại biểu và LHS Lào đã cùng tham dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay như: buộc chỉ cổ tay, té nước chúc may mắn trong năm mới và cùng hòa mình vào điệu múa Lăm Vông truyền thống.

Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”.
Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung” Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962- 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”.
Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá
Quý I/2022, tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luu-hoc-sinh-lao-tai-vinh-phuc-vui-don-tet-co-truyen-bunpimay-nam-2022-166443.html

In bài viết