Dự báo thời tiết 11/4/2022: Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày nắng

08:10 | 11/04/2022

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Bắc Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Bắc Bộ nắng nóng
Thời tiết ngày 9/4/2022: cả nước chủ đạo là nắng ráo Thời tiết ngày 9/4/2022: cả nước chủ đạo là nắng ráo
Hà Nội ngày có nắng - Ảnh minh họa.
Hà Nội ngày có nắng - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 11/4/2022:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết 8/4: Hà Nội nắng nóng, có lúc oi bức như mùa hè Thời tiết 8/4: Hà Nội nắng nóng, có lúc oi bức như mùa hè
Dự báo thời tiết 8/4, các tỉnh, thành trên cả nước đều có xu hướng tăng nhiệt. Miền Bắc nhiệt độ cao nhất đến 31 độ, nhiều lúc trong ngày có cảm giác oi nóng như mùa hè.
Thời tiết ngày 7/4: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông, khả năng có lốc sét, mưa đá Thời tiết ngày 7/4: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông, khả năng có lốc sét, mưa đá
Theo bản tin lúc 4h ngày 7/4 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-1142022-ha-noi-sang-som-va-dem-troi-lanh-ngay-nang-166299.html

In bài viết