Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022

06:52 | 10/04/2022

Tối 9/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.
Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
Những điều cần biết về Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 Những điều cần biết về Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Ngày 10/3 lễ hội đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương 2022 chính thức diễn ra. Nằm trong hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, tối 9/4 (9-3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân và du khách thập phương.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra sau chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Sau chương trình nghệ thuật, đúng 21h30, người dân Phú Thọ và du khách thập phương đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tầm cao mừng lễ hội đền Hùng 2022, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9/4 (tức mùng 9/3 năm Nhâm Dần), đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Trước đó, công tác lắp đặt toàn bộ trận địa pháo hoa cùng hàng nghìn trái pháo hoa đã được hoàn thành. Địa điểm duy nhất đặt tại hồ công viên Văn Lang.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút phục vụ người dân Phú Thọ và du khách thập phương về để chuẩn bị tham dự lễ hội đền Hùng diễn ra vào sáng ngày 10/4 (10/3 âm lịch).
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Mặc dù 21h30 mới diễn ra màn pháo hoa nhưng người dân và du khách đều đến sớm để chọn được một 1 trí đẹp ngắm pháo hoa.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Anh Phùng Huy Tuấn (Hà Nội) chia sẻ: "Do dịch bệnh đã có phần giảm nhẹ, lễ hội đền Hùng được mở lại nên tôi cùng gia đình tranh thủ lên dâng lễ sớm trong ngày 9/3 để tránh tình trạng đông đúc và chen chúc. Sau đó, cả nhà ở lại Phú Thọ để xem pháo hoa, sau khi kết thúc pháo hoa thì gia đình tôi sẽ trở về Hà Nội ngay trong đêm".
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Nhiều em nhỏ háo hức khi được theo cha mẹ đi ngắm pháo hoa. Hàng nghìn trái pháo bung nở tạo thành bữa tiệc sắc màu chiêu đãi người dân địa phương và du khách thập phương.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đồng thời phải đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính và an toàn, đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Ban tổ chức cho biết, có khoảng 8.500 quả pháo hoa (7.500 pháo tầm thấp, 1.000 pháo tầm cao) được bắn lên. Trước đó, trận địa pháo được thiết lập trên cầu Văn Lang bắc qua hồ Văn Lang, được lực lượng công an, quân sự canh gác nghiêm ngặt.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022
Người dân địa phương và du khách đổ về khu vực công viên Văn Lang (TP Việt Trì), chen chân đứng chờ trong nhiều giờ để xem pháo hoa trong đêm 9/4. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội đền Hùng chỉ được diễn ra trên quy mô nhỏ và không tổ chức phần Hội. Vì thế năm nay, khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, người trở lại tham dự đầy đủ Lễ và Hội đền Hùng trong niềm hân hoan phấn khởi.
Mãn nhãn ngắm pháo hoa rực rỡ khai hội đền Hùng 2022

Theo kế hoạch, vào lúc 7h – 9h sáng ngày 10/3 âm lịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, chính thức khai hội đền Hùng năm Nhâm Dần 2022.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có 12 nội dung phần hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có 12 nội dung phần hội
Nhiều hoạt động không được tổ chức tại Lễ hội Đền Hùng năm 2022 Nhiều hoạt động không được tổ chức tại Lễ hội Đền Hùng năm 2022

Hải Triều

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/man-nhan-ngam-phao-hoa-ruc-ro-khai-hoi-den-hung-2022-166256.html

In bài viết