Xây nhà 'Mái ấm biên cương' cho người nghèo tại biên giới Móng Cái

16:00 | 07/04/2022

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và UBND TP Móng Cái tổ chức lễ khởi công xây nhà 'Mái ấm biên cương' cho hộ gặp khó khăn về nhà ở.
Giảm nghèo thông tin cho người dân vùng biên giới Giảm nghèo thông tin cho người dân vùng biên giới
Một trong những nội dung quan trọng để thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin là trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới.
Tổ chức WWF hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người nghèo ở Cà Mau Tổ chức WWF hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người nghèo ở Cà Mau
Chiều 30/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (Liên hiệp Cà Mau) phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức họp, tham vấn ý kiến thực hiện quy trình tiếp nhận Dự án Quản lý bền vững Khu Ramsar Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tài trợ.

Trường hợp được hỗ trợ là bà Vũ Thị Cơ, khu 1, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái. Bà Cơ sinh năm 1953, sống neo đơn trong căn nhà cấp 4 rộng 20m2 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà “Mái ấm biên cương” xây tặng bà Vũ Thị Cơ có diện tích 60m2. Trong đó bao gồm các nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là 50 triệu đồng; Đồn Biên phòng Trà Cổ hỗ trợ 20 triệu đồng; UBND phường Bình Ngọc hỗ trợ 20 triệu đồng; Đoàn Thanh niên phường Bình Ngọc và CBCS Đồn BP Trà Cổ hỗ trợ vật liệu, ngày công xây dựng.

Xây nhà 'Mái ấm biên cương' cho người nghèo tại biên giới Móng Cái

Trao kinh phí hỗ trợ cho bà Vũ Thị Cơ trong lễ khởi công nhà "Mái ấm biên cương". Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trước đó, sáng 22/3, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang, Công ty đầu tư xây dựng Tấn Thắng (thành phố Long Xuyên, An Giang) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho hội viên phụ nữ nghèo nơi biên giới.

Gia đình hội viên được trao tặng nhà là bà Trần Thị Thu Hương, hội viên Hội Phụ nữ ấp Vĩnh Quới, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang. Gia đình bà Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng ở trong ngôi nhà tranh tre tạm bợ, đã mục nát.

Căn nhà mới được xây dựng thao hình thức nhà cấp 4, với kết cấu mái tôn, tường bê tông cốt thép, nền lát gạch men, rộng khoảng 50m2. Tổng kinh phí xây dựng 95 triệu đồng, trong đó Công ty đầu tư xây dựng Tấn Thắng hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới hỗ trợ 28 ngày công xây dựng.

Tháng 3 biên giới - biên cương tổ quốc tôi Tháng 3 biên giới - biên cương tổ quốc tôi
CLB hiến máu Ngọc Lặc phối hợp với Huyện đoàn Mường Lát, các CLB thiện nguyện và đoàn thanh niên một số đơn vị vừa tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới - biên cương tổ quốc tôi” tại huyện Mường Lát.
Hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có nguồn lực phát triển kinh tế Hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có nguồn lực phát triển kinh tế
Ngày 8/3, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, để giúp đỡ phụ nữ nơi biên cương cải thiện cuộc sống, Trung ương Hội phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 thực hiện chiến dịch vận động nhắn tin 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xay-nha-mai-am-bien-cuong-cho-nguoi-ngheo-tai-bien-gioi-mong-cai-166113.html

In bài viết