“Lễ hội té nước” lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại Phong Thổ (Lai Châu)

07:00 | 07/04/2022

Từ ngày 8 - 10/4/2022 (tức ngày 8 - 10/3 âm lịch), Lễ hội Then Kin Pang sẽ diễn ra tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Đây được coi là lễ hội té nước lớn nhất Việt Nam.
Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu đón du khách quốc tế Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu đón du khách quốc tế
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
“Lễ hội té nước” lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại Phong Thổ (Lai Châu)
Lễ hội Then Kin Pang là nét văn hóa đặc sắc, là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của dân tộc Thái trắng khu vực Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: laichau.gov.vn

Lễ hội Then Kin Pang bao gồm phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ sẽ tổ chức dâng hương tại nhà Then và khai mạc Lễ hội. Phần Hội có các hoạt động phong phú, đa dạng và sôi nổi như: thi không gian văn hóa dân tộc Thái; thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Thái; trình diễn Lễ hội “Áp hô chiêng” (lễ hội gội đầu); tổ chức múa xòe truyền thống; thi ẩm thực; thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian (gồm: Đẩy gậy, kéo co, tung còn, én cáy, bịt mắt bắt vịt, tó má lẹ, đi cầu kiều, té nước).

Trong đó hoạt động hấp dẫn và đặc sắc nhất của Lễ hội Then Kin Pang là hội té nước cầu mưa tại suối Nậm Lùm, sau phần lễ cúng Then với mong ước muốn khỏe mạnh, làm ăn khấm khá, lúa đầy kho, vật nuôi đầy đàn của cộng đồng Thái trắng.

Tham gia hội té nước, người dân và du khách sẽ cùng hòa mình xuống dòng suối để reo hò trong cuộc vui té nước. Theo quan niệm, người bị té nước càng nhiều và bị nhiều người té thì sẽ gặp được nhiều may mắn, mạnh khỏe.

Theo các chuyên gia văn hóa, Lễ hội Then Kin Pang là nơi vun đắp khối đoàn kết dân tộc, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh về văn hóa, miền đất, con người Phong Thổ nói riêng, Lai Châu - Tây Bắc nói chung đến du khách thập phương, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và các dân tộc Tây Bắc, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các bản làng, dân tộc

Lễ hội áo dài được tổ chức trên mọi miền Tổ quốc Lễ hội áo dài được tổ chức trên mọi miền Tổ quốc
Hải Phòng chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022 Hải Phòng chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022

Diệu Vy (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-te-nuoc-lon-nhat-viet-nam-duoc-to-chuc-tai-phong-tho-lai-chau-166081.html

In bài viết