Dự báo thời tiết 5/4/2022: Hà Nội sáng và đêm trời rét, ngày nắng

06:51 | 05/04/2022

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, sáng và đêm trời rét.
Thời tiết ngày 3/4/2022: Miền Bắc trời lạnh và có nắng Thời tiết ngày 3/4/2022: Miền Bắc trời lạnh và có nắng
Thời tiết đêm và ngày 2/4/2022: Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ Thời tiết đêm và ngày 2/4/2022: Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ
Hà Nội sáng và đêm trời rét - Ảnh minh họa.
Hà Nội sáng và đêm trời rét - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 5/4/2022:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc19-22 độ; phía Nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết 1/4/2022: Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển rét Dự báo thời tiết 1/4/2022: Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển rét
Ngày 1/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Cả nước có mưa rào và rải rác có dông; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 31/3/2022: Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét Thời tiết ngày 31/3/2022: Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/3, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C. Từ đêm bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-542022-ha-noi-sang-va-dem-troi-ret-ngay-nang-165960.html

In bài viết