Dự báo thời tiết 1/4/2022: Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển rét

07:46 | 01/04/2022

Ngày 1/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Cả nước có mưa rào và rải rác có dông; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 31/3/2022: Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét Thời tiết ngày 31/3/2022: Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét
Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 1/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi 70mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày 1/4, có mưa rào và dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Hà Nội trong ngày có mưa dông, trời chuyển rét - Ảnh minh họa.
Hà Nội trong ngày có mưa dông, trời chuyển rét - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 1/4/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết 29/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét Dự báo thời tiết 29/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi cục bộ mưa vừa mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Thời tiết ngày và đêm 28/3/2022: Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ khu vực Bắc Bộ Thời tiết ngày và đêm 28/3/2022: Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ khu vực Bắc Bộ
Theo bản tin phát lúc 2h15 ngày 28/3 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa, một số nơi có mưa vừa như Hải Hà (Quảng Ninh) 33,4mm; Yên Thủy (Hòa Bình) 35,2mm; Thanh Thủy (Phú Thọ) 32,4mm..

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-142022-bac-bo-mua-dong-troi-chuyen-ret-165744.html

In bài viết