Khánh thành Đường cờ Tổ quốc dọc bờ biển TP Quy Nhơn (Bình Định)

15:42 | 31/03/2022

UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa phối hợp với Sở VH-TT tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc tại con đường mang tên nhà thơ Xuân Diệu.
Ninh Bình khánh thành công trình ứng phó tác động biến đổi khí hậu Pháp tài trợ Ninh Bình khánh thành công trình ứng phó tác động biến đổi khí hậu Pháp tài trợ
Tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó tác động nước biển dâng cho 6 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam tài trợ.
Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
Sau một ngày khảo sát thực địa, sáng 13/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt là xây dựng cơ chế chính sách, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị để trình Quốc hội.

Đường cờ Tổ quốc bao gồm 2.300 lá cờ Tổ quốc cắm dọc bờ biển đường Xuân Diệu từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến khu vực Mũi Tấn (TP Quy Nhơn).

Dịp này, lãnh đạo TP Quy Nhơn và Sở VH-TT tỉnh Bình Định phát động nhiều hoạt động trao, tặng cờ Tổ quốc cho người dân, ngư dân ven biển, vùng bán đảo, xã đảo. Cụ thể, ban tổ chức trao thêm 2.700 lá cờ Tổ quốc cho các xã tuyến biển, đảo thực hiện chương trình “Cùng ngư dân bám biển” và treo cờ trên tuyến đường chính ở địa phương, bao gồm: 1.200 lá cờ cho xã Nhơn Lý, 900 lá cờ cho xã Nhơn Hải và 600 lá cờ cho xã đảo Nhơn Châu (cùng ở TP Quy Nhơn).

Khánh thành Đường cờ Tổ quốc dọc bờ biển TP Quy Nhơn (Bình Định)
Lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc. Ảnh: Báo SGGP

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định cho biết trên TTXVN, Đường cờ Tổ quốc nhắc nhở cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam; góp phần tuyên tuyền, giáo dục truyền thống đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, trân trọng, tự hào hơn về Tổ quốc. Bên cạnh tạo điểm nhấn vẻ mỹ quan đô thị, Đường cờ Tổ quốc còn khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Mùng 1 Tết, đường phố TP Hồ Chí Minh thanh vắng, bình yên Mùng 1 Tết, đường phố TP Hồ Chí Minh thanh vắng, bình yên
Sáng ngày 1/2, đường phố TP Hồ Chí Minh vắng vẻ, bình yên khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu, vui vẻ trong ngày đầu năm mới. Tranh thủ thời tiết mát mẻ, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã đi vui chơi, du Xuân.
Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo
Đại diện ngư dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đón nhận những lá cờ tươi thắm từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-duong-co-to-quoc-doc-bo-bien-tp-quy-nhon-binh-dinh-165713.html

In bài viết