Thời tiết ngày 31/3/2022: Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét

06:05 | 31/03/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/3, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C. Từ đêm bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết 29/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét Dự báo thời tiết 29/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét
Thời tiết đêm 27 và ngày 28/3/2022: Hà Nội trời rét, Tây Bắc Bộ khả năng có lốc, sét, mưa đá Thời tiết đêm 27 và ngày 28/3/2022: Hà Nội trời rét, Tây Bắc Bộ khả năng có lốc, sét, mưa đá
Ngày 31/3, Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét.
Ngày 31/3, Miền Bắc có mưa phùn rải rác, trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 31/3/2022:

Hà Nội: nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ: nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết 22/3/2022: Bắc Bộ có không khí lạnh Dự báo thời tiết 22/3/2022: Bắc Bộ có không khí lạnh
Dự báo thời tiết 21/3/2022: Bắc Bộ ngày có nắng Dự báo thời tiết 21/3/2022: Bắc Bộ ngày có nắng

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-3132022-mien-bac-co-mua-phun-rai-rac-troi-chuyen-ret-165671.html

In bài viết