Giới thiệu 50 tác phẩm ảnh về quan hệ ngoại giao Quảng Nam - Ấn Độ

14:05 | 30/03/2022

Vừa qua, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ
Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Quảng Nam triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ
Hơn 50 tác phẩm về quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đã được trưng bày tại Mỹ Sơn (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Triển lãm ảnh nằm trong chuỗi sự kiện "Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ" nhân kỷ niệm 50 năm hai nước Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022).

Triển lãm nhằm tô đậm những mốc son lịch sử trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa hai nước và làm nổi bật tình cảm sâu đậm, sự sẻ chia mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong 5 thập kỷ qua.

Hơn 50 tác phẩm với các chủ đề giới thiệu quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và hoạt động hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và các đối tác Ấn Độ trên các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, trùng tu di tích, di sản… đã được giới thiệu đến người xem và du khách.

Nổi bật là các tác phẩm giới thiệu chặng đường 5 năm trùng tu di tích tháp Chăm Mỹ Sơn tại 3 nhóm tháp K, H, A cùng những kết quả đạt được, qua đó giúp các di tích Mỹ Sơn từ hoang tàn đổ nát trở nên vững chãi. Dịp này, người xem cũng được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ như dinh Tổng thống Rashtrapati Bhavan, đền thờ Hồi giáo Jama Masjjd, Nhà thờ của sự cứu rỗi…

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời. Mối quan hệ giữa hai nước được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, khi Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam ngay thời điểm Thủ đô Hà Nội vừa được giải phóng (17/10/1954) và Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (2/1958).

Trải qua những biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ luôn được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, duy trì, củng cố, phát triển lên tầm cao mới và ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của cả hai bên.

Triển lãm ảnh nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Ấn Độ nói riêng và thắt chặt, củng cố quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung. Tại Quảng Nam, Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán và các đối tác, nhà khoa học, chuyên gia Ấn Độ đã hỗ trợ tích cực dự án “Bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam” với tổng kinh phí tài trợ khoảng 160 triệu rupee (tương đương 52 tỷ đồng), được thực hiện từ năm 2017- 2022.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gioi-thieu-50-tac-pham-anh-ve-quan-he-ngoai-giao-quang-nam-an-do-165629.html

In bài viết