Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ

06:56 | 29/03/2022

Ngày 28/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ (1972- 2022). Dự lễ kỷ niệm có ông Pranay Verma- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.
Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước

Lễ kỷ niệm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia, giữa tỉnh Quảng Nam với Đại sứ quán Ấn Độ cũng như với các đối tác Ấn Độ. Tại Quảng Nam, Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán và các đối tác, nhà khoa học, chuyên gia Ấn Độ đã hỗ trợ tích cực dự án “Bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam” với tổng kinh phí tài trợ khoảng 160 triệu rupee (tương đương 52 tỷ đồng), được thực hiện từ năm 2017- 2022.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Dự án đã giúp hồi sinh diện mạo các Khu tháp K, H, A; phục hồi, hoàn thiện không gian kiến trúc Khu đền tháp đồng thời phát hiện hàng trăm hiện vật điêu khắc Chămpa có giá trị, phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu lịch sử văn hóa Chăm.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết, nhiều phát hiện trong quá trình trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Ấn Độ. Rất nhiều du khách Ấn Độ chọn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam là một trong những điểm đến trong hành trình du lịch tới Việt Nam.

Đoàn đại biểu chụp chung ảnh lưu niệm tại tháp A1. Ảnh: V.L/Báo Quảng Nam
Đoàn đại biểu chụp chung ảnh lưu niệm tại tháp A1. Ảnh: V.L/Báo Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhấn mạnh việc Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Trong đó, việc hỗ trợ, phối hợp trùng tu, bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn là minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam- Ấn Độ.

Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran
Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-nam-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-an-do-165516.html

In bài viết