Thời tiết ngày và đêm 28/3/2022: Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ khu vực Bắc Bộ

07:49 | 28/03/2022

Theo bản tin phát lúc 2h15 ngày 28/3 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa, một số nơi có mưa vừa như Hải Hà (Quảng Ninh) 33,4mm; Yên Thủy (Hòa Bình) 35,2mm; Thanh Thủy (Phú Thọ) 32,4mm..
Thời tiết đêm 27 và ngày 28/3/2022: Hà Nội trời rét, Tây Bắc Bộ khả năng có lốc, sét, mưa đá Thời tiết đêm 27 và ngày 28/3/2022: Hà Nội trời rét, Tây Bắc Bộ khả năng có lốc, sét, mưa đá
Thời tiết ngày 27/3/2022: Bắc Bộ chuyển rét, có mưa rào và dông Thời tiết ngày 27/3/2022: Bắc Bộ chuyển rét, có mưa rào và dông

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hà Nội mưa và rét. Ảnh: Hà Nội mới
Hà Nội mưa và rét. Ảnh: Hà Nội mới

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 28/3/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết ngày 26/3/2022: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông Thời tiết ngày 26/3/2022: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông
Thời tiết ngày 24/3/2022: Bắc Bộ mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét Thời tiết ngày 24/3/2022: Bắc Bộ mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-va-dem-2832022-canh-bao-sat-lo-dat-ngap-ung-cuc-bo-khu-vuc-bac-bo-165472.html

In bài viết