Phát động Lễ trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh” tại xã biên giới huyện A Lưới

09:02 | 28/03/2022

Ngày 27/3, tại Thôn Cà Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”, trao tặng 70.000 cây xanh cho huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng Chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam Xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ

Tại đây, Ban tổ chức chương trình đã trao 5.000 cây keo tai tượng cho đại diện địa phương và phát động trồng thí điểm ở khu vực thôn Cà Vá. Bên cạnh đó, toàn địa bàn huyện A Lưới cũng được hỗ trợ 70.000 cây keo tai tượng và sẽ tiến hành trồng trong thời gian tới.

Phát động Lễ trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh” tại xã biên giới huyện A Lưới
Tỉnh đoàn phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi Trường - Công ty TNHH Unilever Việt Nam tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”, trao tặng 70.000 cây xanh cho huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh thuathienhue.gov.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Cây xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn mang lại những lợi ích vô cùng to lớn về sinh thái, cảnh quan và môi trường, giúp điều hoà khí hậu, bảo vệ con người khỏi các tai biến thiên nhiên và nhiều giá trị xã hội khác. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian để giải quyết những thách thức, khủng hoảng mang tính khẩn cấp toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh phát sinh...

Phát động Lễ trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh” tại xã biên giới huyện A Lưới
Các đoàn viên cùng tham gia Lễ trồng cây

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài, cho biết: Chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh” Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; nâng cao chất lượng và giá trị các hệ sinh thái rừng, phát huy được vai trò của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Chương trình nhằm góp phần chống xói mòn đất vào mùa mưa lũ, tăng cường mực nước ngầm vào mùa khô hạn. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, lũ lụt tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Hà Nội: mục tiêu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ Hà Nội: mục tiêu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ
Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào "Tết trồng cây" trên toàn tỉnh

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-dong-le-trong-cay-hanh-dong-vi-mot-viet-nam-xanh-tai-xa-bien-gioi-huyen-a-luoi-165468.html

In bài viết