Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh

13:22 | 26/03/2022

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh (26/3/1971 - 26/3/2022), ngày 26/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Md. Abdul Hamid; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sheikh Hasina; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury.
Việt Nam gửi điện mừng Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Hy Lạp Việt Nam gửi điện mừng Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Hy Lạp
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh
Quốc kỳ của Cộng hòa nhân dân Bangladesh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh A.K. Abdul Momen.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Namibia Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Namibia
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 Quốc khánh nước Cộng hòa Namibia (21/3/1990 - 21/3/2022), ngày 21/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống Hage Gottfried Geingob, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Peter Katjavivi.
Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc
Chủ tịch nước và Thủ tướng đã gửi điện thăm hỏi, chia buồn đến lãnh đạo Trung Quốc sau vụ máy bay chở 132 người rơi ở nước này ngày hôm qua.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-gui-dien-mung-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-nhan-dan-bangladesh-165388.html

In bài viết