Báo Anh đề xuất loạt tour đáng trải nghiệm sau khi Việt Nam mở cửa

08:23 | 23/03/2022

Nhật báo lâu đời tại Anh The Times đưa tin Việt Nam mở cửa du lịch trở lại và khẳng định đây là “ngôi sao đang lên” tại Đông Nam Á, xứng đáng được du khách ưu tiên lựa chọn khi Việt Nam đã mở cửa trở lại.
Du khách Hàn Quốc sắp đổ về Đà Nẵng Du khách Hàn Quốc sắp đổ về Đà Nẵng
Trang web du lịch nổi tiếng đánh giá tích cực về chính sách thu hút khách quốc tế của Việt Nam Trang web du lịch nổi tiếng đánh giá tích cực về chính sách thu hút khách quốc tế của Việt Nam

Tờ The Times trích lời đầu bếp Anthony Bourdain: “Một khi bạn yêu Việt Nam, bạn sẽ yêu đất nước này mãi mãi” và giới thiệu những hành trình tốt nhất để khám phá quốc gia Đông Nam Á này.

Hành trình “Go Wild” kéo dài trong 21 ngày gồm nhiều hoạt động ngoài trời như đạp xe, chèo thuyền, ngắm chim, khám phá hang động. Du khách sẽ khởi hành từ một ngôi làng ven Hà Nội, sau đó tới Vân Long (Ninh Bình) rồi đi sâu vào Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) – nơi có hang động lớn nhất thế giới. Du khách tiếp tục khám phá Hội An (Quảng Nam) trước khi kết thúc chuyến đi với trải nghiệm thả rùa về biển tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong 16 ngày, hành trình “Mekong Classic” sẽ cho du khách trải nghiệm chuyến du thuyền xuất phát từ Campuchia, trên dòng sông Mekong và dừng chân tại TP.HCM sôi động. Du khách sẽ dành vài ngày ở Hội An, trước khi ra phía Bắc để khám phá thủ đô Hà Nội và nghỉ ngơi trên du thuyền tại vịnh Hạ Long.

Hai du khách Tây Ban Nha trên phố Bùi Viện để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2019. Ảnh: Phong Vinh
Hai du khách Tây Ban Nha trên phố Bùi Viện để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2019. Ảnh: Phong Vinh

“Vietnam real food Adventure” là một tour du lịch kéo dài 11 ngày dành cho những vị khách đam mê ẩm thực. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức cà phê sữa đá, học pha chế và nếm thử các loại rượu nấu từ gạo, trải nghiệm ăn chay tại Huế. Du khách cũng có thời gian khám phá những món ăn đường phố đa dạng tại TP.HCM.

Du khách thưởng thức bánh mì Việt Nam. Nguồn: Intrepid/TheTimes
Du khách thưởng thức bánh mì Việt Nam. Nguồn: Intrepid/TheTimes

Hành trình 12 ngày “Vietnam’s Northern Soul” đem đến cho du khách những trải nghiệm tại những dãy núi và nét văn hóa bản địa đặc sắc nơi đây. Những ruộng bậc thang chín vàng vào tháng 9 và lưu giữ nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số hoàn toàn khác biệt với những thành phố náo nhiệt. Chuyến đi kết thúc bằng cuộc dạo chơi quanh phố cổ Hà Nội và nằm dài sưởi nắng trên du thuyền vịnh Lan Hạ.

Tour đạp xe 15 ngày “Cycling Vietnam” sẽ đưa du khách từ TP.HCM nhộn nhịp lên Đà Lạt mộng mơ. Sau khi rời Đà Lạt, du khách sẽ di chuyển đến Khánh Hòa, men theo đường biển ra phía Bắc, ra đèo Hải Vân và kết thúc tại vịnh Hạ Long.

Tour cuối cùng được nhắc đến là “Ultimate Vietnam”. Đây là một tour du lịch cao cấp với mức giá khoảng 240 triệu đồng/khách trong 14 ngày. Du khách sẽ có những trải nghiệm rất khác biệt gồm sử dụng thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long, khám phá TP.HCM bằng xe cổ, lênh đênh chợ nổi tại Đồng bằng sông Cửu Long và nghỉ dưỡng biệt lập tại Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Báo Đức: Việt Nam mở cửa, du lịch bằng xe đạp rất hấp dẫn Báo Đức: Việt Nam mở cửa, du lịch bằng xe đạp rất hấp dẫn
Từ 15/3: Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch Từ 15/3: Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-anh-de-xuat-loat-tour-dang-trai-nghiem-sau-khi-viet-nam-mo-cua-165134.html

In bài viết