Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Namibia

19:00 | 22/03/2022

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 Quốc khánh nước Cộng hòa Namibia (21/3/1990 - 21/3/2022), ngày 21/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống Hage Gottfried Geingob, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Peter Katjavivi.
Điện mừng nhân 67 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Điện mừng nhân 67 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Cộng hòa Tunisia Điện mừng kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Cộng hòa Tunisia
Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Namibia
Quốc kỳ Namibia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế nước Cộng hòa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Chủ tịch nước gửi điện mừng tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Chủ tịch nước gửi điện mừng tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc
Ngày 10/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng nhân dịp ngài Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc.
Điện mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ghana Điện mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ghana
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước Cộng hòa Ghana (The Republic of Ghana) (6/3/1957-6/3/2022), ngày 6/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Ghana Nana Akufo-Addo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Cộng hòa Ghana Alban Sumana Kingsford Bagbin.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-mung-ky-niem-quoc-khanh-cong-hoa-namibia-165079.html

In bài viết