Thời tiết ngày 20/3/2022: Miền Bắc trời lạnh, miền Nam có nắng

07:29 | 20/03/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/3, miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, còn các tỉnh miền Nam trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết 19/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, ngày nắng Dự báo thời tiết 19/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, ngày nắng
Dự báo thời tiết 17/3/2022: miền Bắc có mưa vài nơi, miền Nam nắng nóng Dự báo thời tiết 17/3/2022: miền Bắc có mưa vài nơi, miền Nam nắng nóng
Ngày 20/3, Hà Nội trời lạnh, sáng sớm có mưa phùn và sương mù.
Ngày 20/3, Hà Nội trời lạnh, sáng sớm có mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 20/3/2022:

Hà Nội: nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ :nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết 14/3/2022: miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, miền Nam có nắng Dự báo thời tiết 14/3/2022: miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, miền Nam có nắng
Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-2032022-mien-bac-troi-lanh-mien-nam-co-nang-164963.html

In bài viết