Dự báo thời tiết 15/3/2022: Hà Nội sáng và đêm trời lạnh

07:01 | 15/03/2022

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, đi kèm sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết 14/3/2022: miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, miền Nam có nắng Dự báo thời tiết 14/3/2022: miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, miền Nam có nắng
Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông
Dự báo thời tiết 15/3/2022: Hà Nội sáng và đêm trời lạnh
Hà Nội sáng và đêm trời lạnh - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 15/3/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết 12/3/2022: miền Bắc mưa phùn, miền Nam có nắng Dự báo thời tiết 12/3/2022: miền Bắc mưa phùn, miền Nam có nắng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3, miền Bắc có mưa phùn, sương mù rải rác, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất có nơi trên 30 độ C, còn các tỉnh miền Nam có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
Dự báo thời tiết 11/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, đi kèm mưa nhỏ Dự báo thời tiết 11/3/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, đi kèm mưa nhỏ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Lai Châu-Điện Biên và Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-1532022-ha-noi-sang-va-dem-troi-lanh-164623.html

In bài viết