Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế mới

16:39 | 10/03/2022

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quế Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thanh niên Quảng Nam tham gia ngày hội “Biển đảo trong tim tôi” Thanh niên Quảng Nam tham gia ngày hội “Biển đảo trong tim tôi”
Chính ủy cảnh sát biển thăm hỏi động viên các chiến sỹ trên tuyến biên giới biển đảo Chính ủy cảnh sát biển thăm hỏi động viên các chiến sỹ trên tuyến biên giới biển đảo

Dự lễ trao quyết định có ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế mới
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Quế Lâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định số 1130-QĐ/BTGTW, ông Nguyễn Quế Lâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, từ ngày 10/3/2022.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế mới
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm chúc mừng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế đã được kiện toàn, bổ sung thêm lãnh đạo Vụ; chúc mừng ông Nguyễn Quế Lâm được tín nhiệm, bổ nhiệm nhiệm vụ mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm tin tưởng, ông Nguyễn Quế Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí và đơn vị công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong công tác thông tin, công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền biển đảo, hợp tác quốc tế... Trên cương vị mới, ông Nguyễn Quế Lâm sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục phát huy, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; tập hợp, đoàn kết, công tâm, khách quan, cùng Chi ủy và lãnh đạo Vụ trở thành hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Lâm cũng đề nghị lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ông Nguyễn Quế Lâm nhanh chóng bắt nhịp với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Quế Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo, đồng nghiệp tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông phát triển như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Quế Lâm hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, đồng sức, đồng lòng cùng tập thể cán bộ, chuyên viên trong Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao phó.

Ông Nguyễn Quế Lâm, sinh ngày 13/11/1982, quê quán: xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Quế Lâm đã kinh qua các chức vụ công tác tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel; Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao; Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Từ tháng 9/2019 đến 10/3/2022, ông Nguyễn Quế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Quế Lâm đã nhiều lần được được các cơ quan nơi công tác tặng bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia Nâng cao năng lực cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia
5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo trong năm 2022 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo trong năm 2022

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-tuyen-giao-trung-uong-bo-nhiem-vu-truong-vu-thong-tin-doi-ngoai-va-hop-tac-quoc-te-moi-164388.html

In bài viết