Tặng quà cho các ngư dân vươn khơi bám biển

18:24 | 26/02/2022

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với Thị Đoàn Hoàng Mai tổ chức trao tặng quà cho các ngư dân vươn khơi bám biển ở TX. Hoàng Mai, Nghệ An.
Long An, Trà Vinh tặng quà cho phụ nữ biên cương Long An, Trà Vinh tặng quà cho phụ nữ biên cương
Ngày 23/2, Hội LHPN tỉnh, BĐBP tỉnh Trà Vinh và Hội LHPN tỉnh, BĐBP tỉnh Long An tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022.
Tặng quà, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền đất nước Tặng quà, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền đất nước
Ngày 11/2, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức gặp mặt ngư dân nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhằm động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển tham gia đánh bắt thủy, hải sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tại Cảng cá Quỳnh Lập và Quỳnh Phương lãnh đạo Thị ủy và đoàn công tác đã trao tặng 40 suất quà gồm tiền mặt, áo phao và cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Dịp này, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng tiến hành phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, giúp cho các thuyền viên nâng cao kiến thức hiểu biết và chấp hành pháp luật trong khai thác thủy, hải sản.

Tặng quà cho các ngư dân vươn khơi bám biển
Trao tặng quà cho các thuyền viên phường Quỳnh Phương. Ảnh: Báo Nghệ An

Số liệu từ Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, trong tháng 1/2022, thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân Nghệ An bám biển được an toàn và sản lượng đánh bắt đạt 11.638 tấn, giá trị kinh tế ước khoảng 200 tỷ đồng, bằng 6,85% so với kế hoạch năm, tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập cao nhất là đội tàu tham gia đánh bắt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thông tin của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh có 25 tàu cá công suất lớn tham gia vươn khơi bám biển sản xuất trong dịp Tết trên khắp các vùng biển, vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Đội tàu khai thác xa bờ này trở về các cảng cá trên địa bàn tỉnh trong ngày mùng 9 tháng Giêng, cho sản lượng khoảng 175 tấn (sản phẩm chủ yếu là cá hố, mực có giá trị kinh tế cao), ước tổng bình quân giá trị thu nhập 200 triệu đồng/tàu.

Những chuyến vươn khơi đầu năm xứ biển Kiên Giang Những chuyến vươn khơi đầu năm xứ biển Kiên Giang
Sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Nhâm Dần, ngư dân xứ biển Kiên Giang tất bật chuẩn bị cho những chuyến ra khơi đầu năm mới. Lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, tiến hành các thủ tục cần thiết nhanh, gọn để ngư dân yên tâm ra khơi đánh bắt.
Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá
“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình vừa được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện, hướng về đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa biên cương tổ quốc, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-qua-cho-cac-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-163783.html

In bài viết