Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Estonia

20:02 | 24/02/2022

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Estonia (24/2), ngày 24/2/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Alar Karis; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kaja Kallas; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Riigikogu (Nghị viện) Juri Ratas.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Lithuania Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Lithuania
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Serbia Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Serbia
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Estonia
Quốc kỳ Estonia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Estonia Eva-Maria Liimets.

Điện mừng Quốc khánh Sri Lanka Điện mừng Quốc khánh Sri Lanka
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 74 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka (4/2/1948 - 4/2/2022), ngày 4/2/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nandasena Gotabaya Rajapaksa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Mahinda Rajapaksa.
Điện mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Điện mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-mung-quoc-khanh-cong-hoa-estonia-163676.html

In bài viết