An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên

11:23 | 23/02/2022

Chiều 22/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Huyện Đoàn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên giới, Mốc Quốc giới cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thị trấn Tịnh Biên và xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Tại Mốc Quốc giới 275, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tuyên truyên cho hơn 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về những vấn đề có liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đường biên giới, Mốc Quốc giới như: Truyền thống 63 năm ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 – 03/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2022); trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đường biên mốc giới, các văn kiện liên quan đến đường biên, mốc quốc giới, quá trình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền.

An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên
Thực hiện nghi thức chào cờ chủ quyền tại Mốc Quốc giới 275.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới; cũng như vai trò, ý nghĩa của việc quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Trong thời gian tới, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân xung quanh mình nắm rõ về tình hình chủ quyền, an ninh biên giới hiện nay, đặc biệt là công tác phân giới cắm mốc, phòng, chống các loại tội phạm… góp phần sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh
Ngày 15/2, tại khu vực Mốc Quốc giới 275, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với UBND thị trấn Tịnh Biên, Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên, mốc quốc giới cho các em học sinh Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Ngày 14/2, tại TP Châu Đốc, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, An Giang) tổ chức ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Chính ủy cảnh sát biển thăm hỏi động viên các chiến sỹ trên tuyến biên giới biển đảo Chính ủy cảnh sát biển thăm hỏi động viên các chiến sỹ trên tuyến biên giới biển đảo
Ngày 1/2, (mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón xuân cùng cán bộ, chiến sỹ trên đảo Phú Quốc.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-cho-doan-vien-thanh-nien-163550.html

In bài viết