Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đón du khách quốc tế

07:00 | 18/02/2022

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thực hiện triển khai một số giải pháp, hoàn thiện các cơ sở vật chất để tổ chức phục vụ cho việc đón khách quốc tế, đồng thời ban hành các tiêu chí đối với các cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch, nhà hàng, các công ty lữ hành…
Sẵn sàng nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế Sẵn sàng nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế
Bộ VH-TT&DL đề xuất miễn thị thực 24 quốc gia khi mở cửa đón du khách quốc tế Bộ VH-TT&DL đề xuất miễn thị thực 24 quốc gia khi mở cửa đón du khách quốc tế

Tại cuộc họp báo chiều 17/2, ông Nguyễn Việt Anh, trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngay khi Thủ tướng cho phép TP.HCM là 1 trong 7 địa phương đón khách quốc tế, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế trên địa bàn với 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, từ tháng 1 đến 31/3, thành phố sẽ đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép thí điểm. Giai đoạn 2, từ tháng 4 trở đi, TP.HCM mở rộng việc đón khách quốc tế dựa trên tình hình của cả nước và khu vực, đưa khách đến tham quan các điểm phù hợp.

Qua 1 tuần triển khai, hiện có 13 cơ sở kinh doanh lưu trú từ 3 đến 5 sao đã được thẩm định và cho phép tham gia chương trình thí điểm này. Bên cạnh đó, có 56 khách sạn 3 đến 5 sao đang chuẩn bị hồ sơ để đưa vào danh sách đón khách quốc tế; 10 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cũng đăng ký tham gia và 7/45 điểm tham quan đã nộp hồ sơ để Sở Du lịch TP.HCM thẩm định, cho phép đón khách quốc tế.

TP.HCM: sẵn sàng đón du khách quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong năm 2022. (Ảnh: TTXVN)
Trải qua dịch bệnh, tâm lý du khách trong nước cũng như nước ngoài là hướng đến du lịch gắn với thiên nhiên, du lịch xanh. Chính vì vậy, thành phố đã phối hợp với một số quận huyện như Thủ Đức, Hóc Môn, Nhà Bè… để khai thác thêm các tiềm năng du lịch của các địa phương này, tìm các sản phẩm mới để góp phần vào việc gia tăng thêm thời gian lưu trú của khách du lịch.

Theo đại diện Sở Du lịch, TP.HCM cũng sẽ kết nối với các tỉnh thành gần lân cận nhằm phát triển du lịch gắn với việc phát triển các tour du lịch liên kết vùng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện du lịch, đưa ra các sự kiện mới, cố gắng để mỗi tháng có 1 sự kiện du lịch nhằm thu hút du khách đến với thành phố.

Thừa Thiên - Huế: đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến Thừa Thiên - Huế: đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến
Đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam Đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-san-sang-don-du-khach-quoc-te-163323.html

In bài viết