Nhiều hoạt động không được tổ chức tại Lễ hội Đền Hùng năm 2022

17:34 | 16/02/2022

Do dịch COVID-19 diễn biến phúc tạp, tỉnh Phú Thọ quyết định không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022.
Nghệ An tổ chức Lễ Đại tế Đền Vua Mai 2022 Nghệ An tổ chức Lễ Đại tế Đền Vua Mai 2022
Lễ Đại tế tại Đền thờ Vua Mai được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm tưởng nhớ công đức vua Mai và nghĩa quân đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường, dựng nên nước Vạn An độc lập ở thế kỷ VIII.
Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Lễ hội Đền Hùng năm 2022 sẽ không tổ chức các hoạt động quá đông người
Lễ hội Đền Hùng năm 2022 sẽ không tổ chức các hoạt động quá đông người

Ngày 15/2, tại cuộc họp về việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, Sở VHTT&DL tỉnh trình dự thảo kế hoạch tổ chức sự kiện này gắn với kỷ niệm 10 năm "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO công nhận là "Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2022 có chủ đề: "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Thời gian tổ chức 5 ngày, bắt đầu từ mùng 6/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch (từ 6-10/4/2022).

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày quốc lễ của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc tổ chức phần lễ phải đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính; phần hội gắn với các hoạt động vui tươi, lành mạnh, hướng về nguồn cội.

Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường như hiện nay, phần lễ, bao gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tổ chức vào ngày 6/3 âm lịch. Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch.

Về phần hội, để bảo vệ sức khoẻ nhân dân và du khách, tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người mà chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như: Đánh trống đồng, đâm đuống (giã gạo), diễn xướng hát Xoan tại các làng xoan cổ, múa rối nước, bơi chải truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không tổ chức một số hoạt động như: Hội chợ Hùng Vương, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương, Lễ hội đường phố… Bên cạnh đó, các hoạt động trong khuôn khổ "Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc" do Bộ VHTT&DL dự kiến tổ chức tại Phú Thọ dịp này sẽ tạm dừng đến thời điểm phù hợp.

Nội dung kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012-2022) không tổ chức thành sự kiện riêng mà lồng ghép cùng hoạt động trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Lễ hội Đền Hùng chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội vào các năm 2020, 2021.

Nghệ An tổ chức Lễ Đại tế Đền Vua Mai 2022 Nghệ An tổ chức Lễ Đại tế Đền Vua Mai 2022
Lễ Đại tế tại Đền thờ Vua Mai được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm tưởng nhớ công đức vua Mai và nghĩa quân đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường, dựng nên nước Vạn An độc lập ở thế kỷ VIII.
Lễ hội Tết Nguyên tiêu TP.HCM trở lại với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên tiêu TP.HCM trở lại với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM năm nay sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/2 (tức 14 và 15 tháng Giêng) với nhiều hoạt động đặc sắc. Sau hai năm không thể tổ chức do dịch bệnh, lễ hội năm nay được xem là bước khởi sắc đầu năm mới để các sự kiện văn hóa tại TP. HCM khôi phục.
Lễ hội Xuân Hồng 2022: Diễn ra trong thời gian tổ chức dài kỷ lục với 9 ngày Lễ hội Xuân Hồng 2022: Diễn ra trong thời gian tổ chức dài kỷ lục với 9 ngày
Lễ hội Xuân Hồng 2022 - Lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam diễn ra từ ngày 12 - 20/2/2022 tại 5 địa điểm. Đây là năm Lễ hội Xuân hồng có thời gian tổ chức dài kỷ lục với 9 ngày.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-hoat-dong-khong-duoc-to-chuc-tai-le-hoi-den-hung-nam-2022-163234.html

In bài viết