Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

06:32 | 16/02/2022

Ngày 14/2, tại TP Châu Đốc, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, An Giang) tổ chức ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Công an tỉnh Kandal chúc Tết Công an tỉnh An Giang Công an tỉnh Kandal chúc Tết Công an tỉnh An Giang
Nhiều hoạt động chăm lo nhân dân khu vực biên giới An Giang đón Tết Nguyên đán Nhiều hoạt động chăm lo nhân dân khu vực biên giới An Giang đón Tết Nguyên đán

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội Phụ nữ BĐBP An Giang tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP An Giang và Đại úy Mai Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP An Giang trao hỗ trợ, tặng đồ dùng học tập cho em Dương Minh Tiến.

Tại chương trình, Hội Phụ nữ BĐBP An Giang đã nhận đỡ đầu cháu Dương Minh Tiến (SN 2013, trú tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc; hiện đang học lớp 3 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi). Dương Minh Tiến là con út trong gia đình có 4 chị em; bố mất sớm, mẹ làm nghề mua bán ve chai, thu nhập không ổn định. Do dịch Covid-19 kéo dài nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Theo đó, Hội Phụ nữ BĐBP An Giang sẽ hỗ trợ cháu Dương Minh Tiến 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi em học hết lớp 9.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng An Giang ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Hội LHPN BĐBP An Giang chụp hình lưu niệm cùng em Dương Minh Tiến.

Phát biểu tại buổi ra mắt Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Thượng tá Lê Hoàng Việt chia sẻ, dịch Covid-19 đã khiến nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa, rất cần xã hội chung tay, đóng góp. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 là chương trình rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cán bộ chiến sĩ BĐBP đối với trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia
Chiều 12/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và công tác hỗ trợ trong thời gian tới.
Nhiều hoạt động chăm lo nhân dân khu vực biên giới An Giang đón Tết Nguyên đán Nhiều hoạt động chăm lo nhân dân khu vực biên giới An Giang đón Tết Nguyên đán
Từ ngày 21 đến 23/1, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo khu vực biên giới.
An Giang: Chăm lo đời sống bà con nhân dân thị xã biên giới Tân Châu An Giang: Chăm lo đời sống bà con nhân dân thị xã biên giới Tân Châu
Nhằm góp phần chăm lo đời sống nhân dân thông qua các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 23/1, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đã đến thăm, tặng 16 tấn gạo cho bà con nhân dân thuộc 8 xã trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-phu-nu-bo-doi-bien-phong-an-giang-ra-mat-chuong-trinh-me-do-dau-163142.html

In bài viết