Các trường đại học tại Hà Nội và TP HCM đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại

09:53 | 14/02/2022

Hôm nay (14/2), các trường đại học lớn ở Hà Nội và TP HCM bắt đầu đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến do dịch COVID-19.
Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao trở lại Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao trở lại
Nhu cầu tuyển dụng lao động ngành bán buôn bán lẻ, chế biến, chế tạo, lương thực- thực phẩm, tư vấn dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống, thông tin- truyền thông... hiện đang chiếm tỷ trọng cao.
Giải quyết Giải quyết "bài toán" ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cho biết, ngày 9/2, trực tiếp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội liên quan đến vấn đề ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp.

Tại Hà Nội, ngoài một số trường đào tạo ngành Y như Đại học Y Hà Nội hay các trường thuộc khối quân đội, công an vẫn học hay thực tập bình thường, sinh viên của khoảng 15 đại học sẽ trở lại trường từ hôm nay (14/2).

Các trường đại học lớn như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Ngoại giao, Điện lực, Mở, Văn hóa, Xây dựng, Mỏ - Địa chất, Lâm nghiệp, Công nghệ Giao thông vận tải... bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, có trường cho toàn bộ học trực tiếp ngay, có trường chia thành các nhóm, mỗi nhóm đi học sau 1-2 tuần, kéo dài đến cuối tháng 2 và đầu tháng 3.

Sinh viên trở lại trường học trực tiếp (ảnh minh họa)
Sinh viên trở lại trường học trực tiếp (ảnh minh họa)

Để đảm bảo phòng chống dịch, các trường ở Hà Nội cũng đưa ra yêu cầu tương tự TP HCM như khai báo y tế, thực hiện 5K.

Học viện Ngoại giao yêu cầu sinh viên tuân thủ các hướng dẫn về chống dịch của cơ quan chức năng và bộ phận y tế của trường trong suốt quá trình học tập. Sau thời gian dài học trực tuyến, lo ngại sinh viên có những thắc mắc liên quan tới các phòng, ban chức năng hay sinh viên năm nhất chưa từng đặt chân vào khuôn viên, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao còn xây dựng "cẩm nang di chuyển" để các em hình dung rõ hơn về vị trí phòng, ban cùng các địa điểm mới trong trường.

Muộn hơn một chút, từ 16 đến 21/2, hàng loạt đại học khác sẽ cho sinh viên trở lại trường, như Đại học Ngoại thương, Thương mại, Tài nguyên môi trường, Học viện Ngân hàng, Báo chí và Tuyên truyền, Công nghệ Bưu chính viễn thông hay Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến thứ hai cuối cùng của tháng (28/2), hầu hết trường còn lại tổ chức dạy và học trực tiếp. Dù thống kê trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy 100% đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2, thực tế vẫn có một số trường đón sinh viên vào tháng 3 như Đại học Ngân hàng TP HCM, Đại học Đại Nam.

Tại TP.HCM, tính cả các trường đã cho sinh viên trở lại sau Tết, có khoảng 30 đại học đã hoạt động lại bình thường.

Sáng nay, sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM có buổi học đầu tiên trong năm học mới theo hình thức trực tiếp. Tuần trước, giảng viên đã chuẩn bị bài giảng, tải học liệu lên hệ thống LMS, Microsoft Teams để sinh viên tham khảo. Phòng Công tác sinh viên trường đã chuẩn bị hoạt động giao lưu văn nghệ chào đón, động viên tinh thần học tập cho sinh viên.

Ngày 14/2 cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường Đại học Công nghiệp TP HCM, Tài chính - Marketing, Công nghiệp TP HCM, Giao thông vận tải, Công nghệ Sài Gòn... Tùy điều kiện, học phần, các trường sắp xếp học trực tiếp xen kẽ trực tuyến. Sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K.

Ngoài Hà Nội và TP HCM, các trường ở một số địa phương khác cũng đón sinh viên trở lại sau khi bị gián đoạn do COVID-19, như các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao trở lại Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao trở lại
Nhu cầu tuyển dụng lao động ngành bán buôn bán lẻ, chế biến, chế tạo, lương thực- thực phẩm, tư vấn dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống, thông tin- truyền thông... hiện đang chiếm tỷ trọng cao.
Giải quyết Giải quyết "bài toán" ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cho biết, ngày 9/2, trực tiếp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội liên quan đến vấn đề ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp.
Học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội dự kiến trở lại trường từ ngày 21/2 Học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội dự kiến trở lại trường từ ngày 21/2
Trong cuộc họp rà soát việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp ngày 7/2, Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho biết học sinh lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành dự kiến trở lại trường vào ngày 21/2 tới.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi-va-tp-hcm-don-sinh-vien-di-hoc-truc-tiep-tro-lai-163097.html

In bài viết